ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ không viếng thăm Macao

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không viếng thăm Macao.

(Zenit 18/06/99) - Vatican - Phòng báo chí Tòa Thánh vừa chính thức loan báo: ÐTC Gioan Phaolô II không có chương trình viếng thăm Macao trong năm 1999 này.

Linh Mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết như trên. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh không đưa ra lý do nào về việc ÐTC từ chối lời mời viếng thăm Macao, nhưng mọi người đều biết rằng vì lợi ích của hơn 10 triệu tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc, Tòa Thánh không muốn gây rắc rối thêm cho quan hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Giữa lúc Macao đang chuẩn bị để được trao trả lại chủ quyền của Trung Quốc, một chuyến viếng thăm của vị thủ lãnh giáo hội Công Giáo hoàn vũ có thể bị coi như là một hành động khiêu khích, tuy là Ðức Cha Domingos Lam, Giám Mục Macao, và ông thống đốc Vasco Rocha Vieira, đều đã chính thức mời ÐTC viếng thăm lãnh thổ này.

Các vị Giám Mục tham dự khóa họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1998 đã bày tỏ hy vọng ÐTC có thể viếng thăm một trong những nước có nền văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa, để công bố tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ước nguyện này xem ra không thể thực hiện được, xét vì phản ứng tiêu cực của Bắc Kinh về dự tính để ÐTC viếng thăm Hồng Kông, trong khi nếu ÐTC sang Ðài Loan thì lại càng tạo ra thêm nhiều vấn đề rắc rối khác nữa trong mặt ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page