"Tự tử
với sự trợ giúp của bác sĩ"
đề tài tranh luận nóng bỏng
tại Australia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

"Tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ", đề tài tranh luận nóng bỏng tại Australia.

(Zenit 18/03/99) - Australia (Sydney) - Trong tuần này, "tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ", lại trở thành đề tài tranh luận nóng bỏng tại Australia. Một phụ nữ mang bệnh ung thư xuất hiện trong một chương trình quảng cáo trên truyền hình, xin được quyền chết, và dọa rằng bà sẽ tự tử một mình nếu không có ai giúp bà tự kết liễu mạng sống.

Trong một lá thư gửi tới tờ "Sun-Herald" ở Sydney, bà June Burns, 59 tuổi, có 4 người con, đã nói như sau: "Tôi không muốn tự mình kết liễu mạng sống, nhưng nếu không có ai giúp tôi làm việc này, thì tôi sẽ tự tay làm vậy. Do căn bệnh ung thư bọng đái, mỗi ngày tôi phải uống 20 viên thuốc và 3 cữ morphine để làm giảm cơn đau, nhưng cơn đau đớn vẫn không thuyên giảm". Chương trình quảng cáo nói trên được thực hiện cho Hiệp Hội Tự Nguyện Chết Eâm Dịu thuộc bang New South Wales. Tại Australia hiện nay, đang có nhiều phong trào tranh đấu, đòi hợp thực hóa việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Năm 1997, sau khi quốc hội thuộc vùng lãnh thổ miền Bắc Australia thông qua đạo luật hợp thức hóa tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ, một bệnh nhân nan y đã dùng đạo luật này để kết liễu mạng sống mình. Tuy nhiên, do sự chống đối mãnh liệt từ Tòa Thánh, giáo hội địa phương và nhiều chính trị gia khác, tháng 3 năm 1998, Thượng Viện Australia đã bỏ phiếu vô hiệu hóa đạo luật vừa nói.

Hôm Chúa Nhật (14/03/99), Giáo Hội Công Giáo Australia đã lên tiếng phản đối chương trình quảng cáo nói trên. Một phát ngôn viên của Giáo Hội Công Giáo tại Sydney đã phát biểu như sau: "Ðối diện với tử thần là một sự cố rất đau buồn. Ðiều mà một người cần khi đang đương đầu với cái chết, là sự ủng hộ và khích lệ tinh thần. Người này cần sự săn sóc và có mặt của những người thân chung quanh mình, chứ không phải một sự lạm dụng bởi các tổ chức muốn tạo ra một đề tài chính trị".


Back to Radio Veritas Asia Home Page