Liên Hiệp Quốc tiến tới
việc bãi bỏ án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Liên Hiệp Quốc tiến tới việc bãi bỏ án tử hình.

Geneve [Zenit 29/04/99] - Hôm thứ Tư [28/04/99] vừa qua, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn một nghị quyết nhằm kêu gọi thế giới hãy đình hoãn án tử hình. Ngoài việc kêu gọi bãi bỏ án tử hình, nghị quyết còn đề nghị miễn án tử hình cho những ai chỉ mới 18 tuổi khi phạm pháp, cũng như các phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tâm thần.

Các nhà chuyên môn xem tài liệu này là một khởi điểm tốt đẹp cho cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại New York vào mùa thu tới đây. Trong cuộc gặp gỡ này, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết về việc bãi bỏ toàn diện án tử hình và đình hoản các cuộc xử tử.

Nổ lực của Liên Hiệp Quốc trùng hợp với lời kêu gọi mà Ðức Thánh Cha đã đưa ra nhận dịp chuẩn bị đại Năm Thánh.

Trong các tổ chức thu thập chữ ký để yêu cầu Liên Hiệp Quốc thông qua việc bãi bỏ án tử hình, nỗi bật hơn cả là các nghị viên Âu Châu và cộng đồng thánh Egidio ở Roma. Ông Mario Marazziti, người đại diện của cộng đồng thánh Egidio để mở chiến dịch xin chữ ký yêu cầu bãi bỏ án tử hình, cho biết đã thu thập được nửa triệu chữ ký. Ông hy vọng rằng con số này sẽ lên đến một triệu vào mùa thu tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page