Hai phe Ðông Timor
kình chống nhau
nay ký hòa ước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hai phe Ðông Timor kình chống nhau nay ký hòa ước.

(AFP 21/04/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Tư 21/04/99, lãnh tụ của hai phe Ðông Timor kình chống nhau, đã ký một hòa ước, trước sự hiện diện của tướng Wiranto, Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Indonesia; và hai vị Giám Mục của Ðông Timor là Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, Giám Quản Tông Tòa Dili; Ðức Cha Do Nascimento, Giám Mục Baucau. Lễ ký kết hòa ước diễn ra tại tư gia của Ðưac Cha Belo ở thủ phủ Dili.

Hai phe Ðông Timor nói trên, một bên ủng hộ quyền cai trị của Indonesia tại Ðông Timor và bên kia ủng hộ độc lập cho Ðông Timor; cam kết ngưng các hoạt động khủng bố, đe dọa, gieo rắc thù hận, và đồng thời nỗ lực xây dựng hòa bình. Ngoài ra cả hai bên cũng cam kết sẽ trợ giúp chính phủ Indonesia, Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia và Giáo Hội Công Giáo Indonesia, thăng tiến nhân quyền và tôn trọng luật pháp ở Ðông Timor. Cùng hiện diện tại buổi ký kết còn có nhiều nhân vật trong chính quyền Dili, các sĩ quan quân đội và các nhà ngoại giao. Tướng Wiranto và hai vị Giám Mục của Ðông Timor cũng ký tên trong hòa ước.

Ông Basilio Araujo, một lãnh tụ của phe ủng hộ Indonesia nói rằng đây là một hòa ước chứ chưa phải là một thỏa ước ngưng chiến. Nội dung chính của hòa ước này nhắm mục đích chấm dứt mọi bạo động tại Ðông Timor. Trên nguyên tắc hòa ước này đòi hỏi các tổ chức võ trang của cả hai bên giải giới. Việc ký kết hòa ước này diễn ra theo sau những vụ bạo hành tại Ðông Timor, do các toán võ trang của phe ủng hộ Indonesia chủ mưu, trong những ngày vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page