Thông cáo
của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh
về việc trục xuất
một nhà truyền giáo khỏi Sudan
về nhiệm vụ
của vị Ðại Diện Tòa Thánh ở Hồng Kong
và về lời tuyên bố
của Ông Bộ Trưởng Giáo Dục Cộng Hòa Ý

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh về: việc trục xuất một nhà truyền giáo khỏi Sudan, về nhiệm vụ của vị Ðại Diện Tòa Thánh ở Hồng Kong và về lời tuyên bố của Ông Bộ Trưởng Giáo Dục Cộng Hòa Ý.

Vatican - 12.08.99 - Sáng thứ Năm 12.08.99 Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho phổ biến ba thông cáo một lúc về ba sự việc đã xẩy ra:

(1) Thông cáo thứ nhất về việc trục xuất nhà truyền giáo khỏi Sudan, cha Gilles Poirier. Thông cáo viết: Sự việc này cho thấy rõ ràng tính cách bấp bênh của những hoàn cảnh trong đó Giáo Hội được gọi thi hành sứ mệnh riêng của mình tại Sudan. Cha Gilles Poirier, người Canada, thuộc Hội Truyền Giáo ngoại quốc Canada, bị nhà cầm quyền Sudan trục xuất thứ Bẩy vừa qua 7.08.99. Cha đến truyền giáo tại Sudan từ 7 năm nay. Cha hoạt động mục vụ cho những người di cư ở vùng ngoại ô thủ đô Khartum.

Trong thông cáo, Cha Ciro Bernardini, phó Giám Ðốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: cho tới nay không được Nhà Cầm Quyền giải thích về lý do của biện pháp gắt gao này đối với Cha Poirier, dù Hàng Giáo Phẩm địa phương cũng như Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan đã lên tiếng yêu cầu.

(2) Thông Cáo thứ hai về những nguồn tin do một số hãng thông tấn loan đi về sự hiện diện của Ðức Ông Fernando Filoni tại Hồng Kông. Theo các nguồn tin được loan đi, thì Tòa Thánh, hiện nay không có quan hệ ngoại giáo với Bắc Kinh, vẫn có một vị đại diện không chính thức tại Hồng Kông, đó là Ðức Ông Fernando Filoni, cố vấn Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines; người ta thấy ngài ở Hồng Kông từ năm 1997, cũng là năm Hồng kông trở lại chủ quyền của Trung Quốc. Thông cáo của Phòng Báo chí giải thích: Từ năm 1989, Tòa Thánh trao trách nhiệm cho Ðức Ông Filoni, Cố Vấn Tòa Sứ Thần tại Manila, theo dõi cách gần gũi hơn đời sống Giáo Hội tại Hồng Kông, đồng thời tại cả Trung Quốc lục địa nữa.

Cha Ciro Bernardini, phó giám đốc, tuyên bố: Nếu Ðức Ông Filoni thực sự cư ngụ tại Hồng Kông, thì đây không phải vì ngài có một sứ mệnh ngoại giao, nhưng chỉ để học hỏi, nghiên cứu. Vì thế không thể coi đây là một sứ mệnh "bí mật hay mầu nhiệm" gì cả, nhưng là một sự hiện diện "âm thầm, tôn trọng tình hình tế nhị hiện nay". Cha nói thêm: Hơn nữa Ðức Ông Filoni đã được hộ chiếu đúng luật lệ do nhà cầm quyền địa phương cấp cho.

(3) Thông cáo thứ ba của Phòng Báo Chí liên hệ đến những lời tuyên bố của Ông Bộ Trưởng Giáo Dục Cộng Hòa Ý, Luigi Berlinguer, cựu cộng sản, về việc cải cách học đường và về việc dạy đạo trong nhà trường, do nhật báo "Il Giornale", số ra ngày 12.08.99 thuật lại. Cha Ciro Bernardini, phó giám đốc phòng báo chí, quả quyết rằng: Những lời tuyên bố như vậy chỉ có thể gây ngạc nhiên mà thôi. Theo Cha, thì "đề tài tế nhị như vậy, như việc duyệt lại Hòa Ước, một Hòa Ước liên hệ đến những mối quan hệ Giáo Hội-Nhà Nước, phải được bàn thảo sau những cuộc tiếp xúc đúng lúc giữa hai bên. Thông cáo kết thúc bằng việc nhắc lại thành tín của Tòa Thánh là Châu Âu ngày nay cần phải làm cho các thế hệ mới khám phá ra những nguồn gốc Kitô, đã tác tạo các truyền thống văn hóa của Tây Phương. Hơn nữa, vấn đề dạy giáo lý trong các trường đã được đánh giá cao tại nhiều nước của Cựu Lục Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page