Nhận định về biến cố
Các Giám Mục Lào Quốc
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Nhận định về biến cố các Giám Mục Lào Quốc đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Việc các Giám Mục Lào Quốc đến Roma viếng Tòa Thánh không thể không gây ngạc nhiên nơi nhiều người. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra như: Tại Lào Quốc Giáo Hội Công Giáo vẫn tồn tại hay sao? Tại Lào Quốc còn có các Giám Mục à? Những câu hỏi như vậy không phải vô lý. Từ lâu nay, không những chỉ Giáo Hội Công Giáo tại Lào Quốc, mà chính Lào Quốc đã không được thế giới lưu ý tới.

Tại Lào Quốc Giáo Hội Công Giáo vẫn sống và đang tiến vào một Mùa Xuân tươi đẹp, sau những năm bị thử thách. Tại đây, Giáo Hội Công Giáo được chia thành bốn Giáo Phận Tông Tòa,vì Hàng Giáo Phẩm chưa được thành lập. Các vị Giám Mục coi sóc các Giáo Phận là những Giám Mục hiệu tòa, không phải là Giám Mục chính tòa. Bốn Giáo Phận Tông Tòa tại Lào Quốc là: Vientiane, Luang Prabang, Paksé và Savannakhet. Các Giám Mục Lào Quốc cùng với các Giám Mục Kampuchia họp lại làm thành một Hội Ðồng Giám Mục. Các Giám Mục cả hai nước sẽ được ÐTC tiếp từ mồng 8 đến 13 tháng 2/1999 này tại Vatican. Ðây là lần thứ nhất sau 40 năm các Giám Mục Lào Quốc được đến Roma để viếng Tòa Thánh, theo như giáo luật ấn định. Chuyến viếng thăm nầy cho chúng ta thấy rằng: sau những năm bịï bách hại, Giáo Hội tại Lào Quốc đang bước vào giai đoạn phục sinh. Nhiều cộng đồng tín hữu, trong những năm khó khăn, không có linh mục, không có thánh lễ, không có các Bí Tích, vẫn giữ được đức tin. Có những nơi toàn xã xin trở lại đạo Công Giáo, mà không bao giờ được tiếp xúc với một linh mục hay một nhà truyền giáo nào cả. Có một số cộng đồng thuộc chủng tộc Khmu xin được cử hành thánh lễ bằng thứ tiếng của họ và họ đang phiên dịch các bản văn phụng vụ để xin chấp thuận. Chúa Thánh Thần luôn luôn hoạt động trong Giáo Hội, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cách riêng trong những thời kỳ rất khó khăn. Chính Người đóng vai trò chủ động. Chính Người thổi gió mát vào những nơi nào Người muốn. Con người chỉ là dụng cụ, không phải là chủ động trong việc làm cho trở lại và thánh hóa các linh hồn.

Vào đầu thế kỷ 20, số các người lãnh bí tích Rửa Tội tại Lào Quốc khoảng 10 ngàn. Năm 1973, lên tới 45 ngàn. Ngày nay, sau hơn 20 năm bách hại (tuy không dữ dội như tại mấy nước láng giềng) con số các tín hữu Kitô (Công Giáo, Tin Lành) lên tới 60 ngàn, trong đó có 36 ngàn người Công Giáo (chiếm khoảng 0,6% dân số toàn quốc), dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của bốn vị Giám Mục, 17 Linh Mục, 100 Giáo Lý Viên và cũng khoảng 100 Nữ Tu. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Lào Quốc là một biến cố quan trọng và có thể là một bước quặt mới. Ðức Tổng Giám Mục Luigi Bressan, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan, và Campuchia, Singapor, Brunei, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Lào Quốc (vì Lào Quốc chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh) tuyên bố với Hãng Thông Tấn quốc tế Fides rằng: "Ðối với các Giám Mục Lào Quốc, chuyến viếng thăm nầy nói lên sự hiệp thông với ÐTC, với Giáo Hội hoàn cầu và giữa các ngài với nhau. Ðây là một ơn lớn lao cho các ngài và cho Giáo Hội tại Lào Quốc, đang tiến trên con đường phục hưng và phát triển". Ðức Tổng Giám Mục Bressan nói thêm: "Chuyến viếng thăm này còn hàn gắn vết thương của sự xa cách từ lâu năm, cô lập, vì hoàn cảnh gây nên, giữa Giáo Hội tại Lào Quốc và các Giáo Hội khác trong miền này, cũng như giữa Tòa Thánh và Lào Quốc. Các Giám Mục Lào Quốc đến Roma, cùng với các Giám Mục Kampuchia, vì các vị chủ chăn cả hai quốc gia họp thành một Hội Ðồng Giám Mục. Trái lại các Nữ Tu Lào Quốc lại thuộc Hội Ðồng các Tu Sĩ tại Thái Lan". Ðức Sứ Thần cho biết thêm: Hiện nay các Nhà Truyền Giáo ngoại quốc chưa được phép ở lại làm việc, nhưng các ngài có thể viếng thăm Lào Quốc. Một Linh Mục người Thái Lan hiện đang làm mục vụ cho các người Lào tị nạn tại miền Bắc. Các Nữ Tu Lào đang theo các lớp Y Tá tại Thái Lan. Chủng viện Lào Quốc, chủng viện duy nhất mới được thành lập tại Thakhek, nhận được các tài liệu huấn luyện và các giáo sư từ các chủng viện Thái Lan. Các ơn kêu gọi của đời sống tận hiến cũng gia tăng. Một nữ giáo dân, sống đời tận hiến, người Ý, đã làm việc tại Lào Quốc từ năm 1967 đến 1975, vẫn tiếp tục theo dõi các biến cố tại Lào Quốc, và đã tuyên bố như sau: Một Mùa Xuân lạ lùng của đức tin hiện đang phát triển tại nước này.

Trong 15 năm qua, Tòa Sứ Thần tại Thái Lan vẫn tiếp tục cổ võ các dự án khẩn cấp và các công việc từ thiện xã hội, trị giá hơn một triệu Mỹ Kim, để giúp đỡ người dân Lào Quốc. Các Hội Giáo Hoàng truyền giáo gửi viện trợ để giúp đỡ việc huấn luyện các nữ tu và các chủng sinh. Hội Ðồng Giám Mục Ý coi việc giúp đỡ dân Lào phát triển là một trong các ưu tiên.

Ðức Tổng Giám Mục Marcello Zago, Tổng Thư Ký Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc, đã đến truyền giáo tại Lào Quốc từ năm 1959 đến 1974; Ngài hết sức vui mừng và chờ đợi đón tiếp các Giám Mục Lào Quốc, mà ngài quen biết trước đây. Trong các kỷ niệm đáng ghi nhớ của ngài tại Lào Quốc, Ðức Cha Zago nhắc đến cuộc gặp gỡ thân mật và cởi mở với các vị lãnh đạo Phật Giáo Lào Quốc. Kết quả tốt đẹp của các cuộc gặp gỡ và đối thoại huynh đệ này là chuyến viếng thăm Roma của phái đoàn hỗn hợp: Phật Giáo, Công Giáo và buổi tiếp của ÐTC Phaolô VI dành cho Phái Ðoàn năm 1973.


Back to Radio Veritas Asia Home Page