Lập trường của Tòa Thánh
về Kosovo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lập trường của Tòa Thánh về Kosovo.

Vatican - 23.02.99 - Ðược một số phóng viên báo chí hỏi về lập trường Tòa Thánh như thế nào đối với cơn khủng hoảng hiện nay tại Kosovo, hôm 22.02.99 vừa qua, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho phổ biến thông cáo sau đây:

1 - Tòa Thánh luôn luôn gần gũi dân tộc Kosovo, một dân tộc từ hơn một năm nay, sống trong đau khổ. ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng công khai nhiều lần để yêu cầu các phe trong cuộc dấn thân đi đến việc đối thoại thành thực, bằng việc khuyến khích cả cộng đồng quốc tế giúp đỡ hai phe tìm ra một giải pháp đáp lại những ước vọng chính đáng của họ.

2 - Vì thế, Tòa Thánh, đánh giá cao dấn thân của cộng đồng quốc tế - cách riêng của các nước Châu Âu - đã tỏ ra trong những ngày này tại Rambouillet để giúp đỡ tất cả tiến trên con đường đối thoại thành thực. Tòa Thánh ước mong rằng: người ta còn có thể tìm ra giải pháp hòa bình và bền bỉ cho các vụ tranh chấp, trong sự tôn trọng các nguyên tắc của công pháp quốc tế và trong thành tín rằng: việc xử dụng lựïc lượng vũ trang luôn luôn mang theo những nguy hiểm trầm trọng và những đau khổ lớn lao cho nguời dân vô tội.

3 - Lời kêu gọi của ÐTC hôm 20 tháng Giêng 1999 luôn luôn hợp thời: "Chúng ta khẩn xin Thiên Chúa với lòng tín nhiệm hơn nữa: ở đâu sự thù ghét gia tăng, thì ở đó xin Người làm cho tràn ngập lòng thương xót của người Cha, vừa thức tỉnh lương tâm của những ai có trách nhiệm hướng dẫn số phận các dân tộc và đánh động tâm hồn mọi người quyết chí đi đến hòa bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page