Ðức Hồng Y Basil Hume
Tổng Giám Mục Westminster, Anh Quốc
qua đời hôm thứ Năm 17/06/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Basil Hume, Tổng Giám Mục Westminster, Anh Quốc, qua đời.

(Reuters, AFP 17/06/99) - Anh Quốc (Luân Ðôn) - Ðức Hồng Y Basil Hume, Tổng Giám Mục Westminster và là giáo chủ Công Giáo bên Anh Quốc, vừa qua đời hôm thứ Năm 17/06/99 vì bệnh ung thư, hưởng thọ 76 tuổi.

Là một Tu Sĩ khiêm nhường của dòng Biển Ðức, Ðức cố Hồng Y đã chiếm được nhiều cảm tình trong 23 năm giữ chức Tổng Giám Mục Westminster tại một quốc gia có đa số theo Anh Giáo và Tin Lành. Văn phòng Tổng Giám Mục Westminster ra thông cáo: "Ðức Hồng Y Hume vừa được xức dầu. Ngài trút hơi thở sau cùng giữa lúc thân nhân và những người thân cận đang cầu nguyện bên giường bệnh. Thánh Lễ an táng Ðức Hồng Y được cử hành vào trưa thứ Bảy (19/06/99) tại nhà thờ Chánh Tòa Westminster".

Nữ Hoàng Elizabeth của Anh Quốc, Thủ Tướng Tony Blair, và cá nhà lãnh đạo Do Thái Giáo đã gửi điện chia buồn tới Tòa Tổng Giám Mục. Phát ngôn viên điện Buckingham đọc thông cáo như sau: "Nữ Hoàng Anh Quốc sẽ ghi nhớ mãi những đóng góp vượt bực của Ðức Hồng Y Hume cho đời sống của Kitô Giáo tại Anh Quốc". Ðầu tháng 6/1999 này, Nữ Hoàng Elizabeth đã trao tặng cho Ðức Hồng Y Hume huy chương danh dự cao nhất của Anh Quốc. Ðây là một sự công nhận hiếm có tại một quốc gia có Anh Giáo nắm quyền đối với một nhân vật nổi tiếng của Công Giáo. Ðức Tổng Giám Mục George Carey của Canteburry và là nhà lãnh đạo tinh thần của 70 triệu tín hữu Anh Giáo trên thế giới, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Ðức Hồng Y Hume, một nhà lãnh đạo Công Giáo tốt lành. Ðức Tổng Giám Mục Carey nói như sau: "Tình yêu của Ðức Hồng Y Hume được dành cho tu viện. Lòng quí mến ngài dành cho Thiên Chúa và con người, và ngài dâng hiến chính mình cho giáo hội qua vai trò của một nhà lãnh đạo". Về phần mình, Thủ Tướng Tony Blair của Anh Quốc đã gọi Ðức Hồng Y Hume là một nhân vật tốt lành được nhân cách hóa, một người thực sự thánh thiện với thái độ khiêm nhường vượt bực, và lòng phục vụ tận tụy không lay chuyển.

Ðức cố Hồng Y Basil Hume mạnh mẽ ủng hộ lập trường chống phá thai của Tòa Thánh, tuy nhiên ngài luôn tỏ ra nhân nhượng đối với giới đồng tính luyến ái, cũng như sự uyển chuyển đối với các Linh Mục Anh Giáo có gia đình, muốn gia nhập giáo hội Công Giáo. Sự kính nể mà Ðức Hồng Y Hume chiếm được trong tư cách là Tổng Giám Mục Westminster và chức chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục các Giám Mục Âu Châu, đã khiến cho các nhà quan sát tình hình Vatican, có lần tiên đoán là ngài sẽ được chọn làm Giáo Hoàng. Ðức Hồng Y Hume được bổ nhiệm là giáo chủ của hơn 4 triệu tín hữu Công Giáo tại Anh Quốc vào năm 1976, và trong suốt 23 năm qua, sự lãnh đạo của ngài đã mang lại một mối quan hệ tốt đẹp và thân hữu giữa hai giáo hội Công Giáo và Anh Giáo. Năm ngoái 1998, Ðức Hồng Y Hume đã đệ đơn xin từ chức, nhưng ÐTC đã bác bỏ đơn từ chức này, lý do là Ðức Gioan Phaolô II muốn Ðức Hồng Y Hume tiếp tục lãnh đạo giáo hội Công Giáo Anh Quốc, bước vào Thiên Niên kỷ mới. Tháng Tư 1999 vừa qua, Ðức Hồng Y Hume viết thư cho các Linh Mục trong Tổng Giáo Phận của ngài, với tiết lộ là ngài sắp qua đời vì bệnh ung thư. Dù trong tình trạng này, trong thư Ðức Hồng Y Hume nói là ngài đã nhận được từ Thiên Chúa hai ân sủng, thứ nhất là ngài được cho đủ thì giờ để chuẩn bị cho tương lai, và thứ hai, ngài cảm thấy sự an bình trong tâm hồn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page