ÐTC sẽ viếng thăm Ấn Ðộ
để công bố Văn Kiện
Hậu Thượng Hội Ðồng về Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ viếng thăm Ấn Ðộ để công bố Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng về Á Châu.

New Delhi - 21.08.99 - Ðức Cha Basil de Lastic, Tổng Giám Mục giáo phận New Delhi, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, vừa loan tin rằng: ÐTC sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ mồng 5 đến mồng 8 tháng 11/1999 tới đây, để công bố Tông thư Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu. Ðây là lần thứ hai ÐTC viếng thăm Ấn Ðộ. Lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1986, trong 11 ngày.

Sau lễ an táng Mẹ Têrêsa thành Calcutta tháng 9 năm 1997, Thủ Tướng Ấn Ðộ đến Vatican, để cảm ơn ÐTC và trong dịp này ông đã mời ÐTC viếng thăm Ấn Ðộ một lần nữa. Lời mời này nay sắp được thực hiện.

Cũng nên nhắc lại rằng: Ðức Gioan Phaolô II là Vị Giáo Hoàng thứ hai trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo viếng thăm Ấn Ðộ.. Vị Tiền nhiệm của ngài, Ðức Phaolô VI (1963-1978) đã viếng thăm Ấn Ðộ tháng 12 năm 1964, nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể quốc tế tại Bombay. Trong thư luân lưu gửi cho tất cả các Giám Mục Ấn Ðộ, Ðức Cha de Lastic bày tỏ niềm vui chung của Giáo Hội Công Giáo tại Ấn Ðộ về chuyến viếng thăm của ÐTC và ngài quả quyết: Ðây là một ơn lớn lao cho các dân tộc Á Châu. Trong thư, Ðức Tổng Giám Mục cũng hứa sẽ loan báo những chi tiết về chương trình của chuyến viếng thăm này.

Tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng về Châu Á là bản tổng hợp tất cả những gì đã được thảo luận, đề nghị và được ÐTC chấp thuận. Cũng nên nhắc lại rằng: Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới về Á Châu được triệu tập tháng 4 và tháng 5 năm 1998 trong Nội Thành Vatican.

Phái đoàn Việt Nam tham dự Khóa Họp khoáng đại này có Ðức HồngY Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Stephano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế, Ðức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Giám Mục Thanh Hóa, Tổng thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, thành viên của Ủy Ban soạn thảo Thượng Hội Ðồng về Châu Á, Ðức Cha Gioan B. Bùi Tuần, Giám Mục Long Xuyên, Ðức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám Mục Cần Thơ, Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Thái Bình, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Ðà Lạt và ba Linh Mục chuyên viên, trong số này có Cha Chính Phaolô Bùi Văn Ðọc, nay là Giám Mục Mỹ Tho. Ngoài ra, Việt Nam còn có Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận; nhưng ngài tham dự với tư cách là Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, như các Vị khác đứng đầu một cơ quan của Giáo Triều Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page