Phái đoàn các Giám Mục Ý
viếng thăm những địa điểm chiến tranh
miền Balcan

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn các Giám Mục Ý viếng thăm những địa điểm chiến tranh miền Balcan.

Roma - 27.04.99 - Sáng thứ Ba, 27/04/99, nhiều phái đoàn khác nhau của Hội Ðồng Giám Mục Ý đã lên đường viếng thăm các địa điểm chiến tranh trong miền Balcan. Phái đoàn quan trọng hơn cả do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý cầm đầu, gồm có Ðức Ông Giuseppe Vacchelli, phó thư ký Hội Ðồng Giám Mục và chủ tịch Ủy Ban Cứu Trợ Bác Ái, cha Elvio Damoli, giám đốc Caritas Ý.

Sau đây là chương trình viếng thăm của phái đoàn: sau khi đáp xuống phi trường Tirana, thủ đô Albania, phái đoàn viếng thăm Kukes, giáp giới Kosovo, nơi có rất đông người tị nạn. Lúc 13 giờ, phái đoàn viếng thăm Trại Tị Nạn "Don Bosco" do các cha Salésiens điều hành. Tại đây phái đoàn gặp các tự nguyện viên và dùng bữa thân mật tại đây. Lúc 16:45, phái đoàn kết thúc chuyến viếng thăm bằng cuộc gặp gỡ các vị trách nhiệm và thiện nguyện của chiến dịch cứu trợ "Chiếc Cầu Vòng" của chính phủ Ý hiện đang hoạt động cứu trợ tại Albania.

Phái đoàn thứ hai, do Ðức Cha Cocchi, Tổng Giám Mục giáo phận Modena, chủ tịch Caritas quốc gia Ý, hướng dẫn, gồm các vị giám đốc Caritas giáo phận Gorizia, Milano và Firenze viếng thăm Serbia, cách riêng thủ đô Belgrado và thành phố Nis.

Phái đoàn thứ ba, do Ðức Cha Giuseppe Malandrino, Giám Mục giáo phận Acireale, hướng dẫn, gồm có vị giám đốc Caritas giáo phận Venezia, viếng thăm Kator, Bar và Podgorica thuộc Montenegro. Ngoài ra, Ðức Cha Rocco Talucci, Giám Mục giáo phận Tursi-Lagonegro, viếng thăm Sarajevo cũng thuộc miền Balcan (hiện nay không có chiến tranh, nhưng bị tàn phá trong những năm trước đây và Ðức Cha Diego Bona, chủ tịch hội Hòa Bình của Chúa Kitô (Pax Christi), Giám Mục giáo phận Saluzzo, viếng thăm Skopje, thủ đô Macedonia, giáp giới Kosvo, nơi có nhiều người tị nạn.

Mục đích các chuyến viếng thăm của Hội Ðồng Giám Mục Ý là để tỏ tình liên đới với các dân tộc bị tàn phá vì chiến tranh, để cầu nguyện với các giáo hội địa phương trong miền Balcan và nhất là để nói lên những lo lắng của ÐTC và của Giáo Hội Ý, sống bên cạnh các nước đang bị chiến tranh và để chia sẻ những đau khổ với các anh chị em tị nạn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page