Cha Giám Ðốc
chương trình Ðài Phát Thanh Vatican
bình luận về lời tuyên bố của Tổng Thống Habbie
về việc chấp nhận sự hiện diện
của lựïc lượng hòa bình quốc tế tại Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Giám Ðốc chương trình Ðài Phát Thanh Vatican bình luận về lời tuyên bố của Tổng Thống Habbie về việc chấp nhận sự hiện diện của lựïc lượng hòa bình quốc tế tại Timor.

Vatican - 13.09.99 - Chúa Nhật 12.09.99, Tổng Thống Indonesia, ông Habbie, tuyên bố chấp nhận sự hiện diện của lực lượng hòa bình quốc tế trên lãnh thổ miền Ðông Timor để tái lập trật tự và hòa bình tại đây. Về quyết định quan trọng này, một quyết định được thế giới chờ đợi, Cha Federico Lombardi, Giám Ðốc các chương trình của Ðài Vatican, bình luận như sau:

Lời tuyên bố của Tổng Thống Indonesia là tia sáng đầu tiên về hy vọng trong những ngày bi đát, thê thảm này. Xem ra những lời kêu gọi và những áp lực quốc tế bắt đầu đem lại một thành quả nào đó để chặn đứng cuộc diệt chủng hiện nay tại miền đông Timor và công nhận quyền sống còn và tự do của một dân tộc bị đán áp.

Cha nói tiếp như sau: Giáo Hội Công Giáo đã bị nhắm đến cách riêng trong những vụ bạo động sát nhân, và Giáo Hội không thể không vui mừng và hy vọng rằng những việc làm cụ thể tiếp theo ngay những lời tuyên bố trên đây và lựïc lượng quốc tế về hòa bình được tổ chức cách nhanh chóng và hiệu nghiệm. Thực sự không một người nào có thể tin rằng: chính quân đội Indonesia từ 25 năm nay đã là dụng cụ của đàn áp, nay lại có thể đột nhiên trở nên người bảo vệ các quyền con người . Cần phải hành động gấp, để cuộc sát hại chấm dứt, các cứu trợ nhân đạo khẩn cấp hơn có thể đến với người dân đang sống trong cùng cực, những người trốn ra đi có thể trở về với những gì còn lại của họ và những điều kiện cần thiết phải có trước, được đặt ra để tiến đến việc xây dựng hòa bình và tự do. Ðây là một hy vọng, chúng ta cầu chúc chóng được xác nhận và không bị thất vọng một lần nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page