Chính phủ Trung Quốc hủy bỏ
dự tính chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Hồng Kông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Trung Quốc hủy bỏ dự tính chuyến viếng thăm của ÐTC tại Hồng Kông.

(AFP 9/08/99) - Trung Quốc (Bắc Kinh) - Chuyến thăm được dự tính của ÐTC tại Hồng Kông đã bị hủy bỏ. Trong một thông cáo ngắn đưa ra vào hôm thứ hai, bộ ngoại giao Trung Quốc thừa nhận là có những vấn đề phức tạp cho chuyến viếng thăm này, đặc biệt là quan hệ giữa Tòa Thánh với Ðài Loan. Tuy nhiên thông cáo không trả lời là có phải Bắc Kinh đã ra lệnh cho chính quyền Hồng Kông từ chối chuyến viếng thăm của ÐTC.

Hồng Kông là một trong những chặng dừng chân được dự tính cho chuyến viếng thăm Á Châu của ÐTC vào cuối năm nay (1999). Trong một bức điện thư gửi tới các hãng thông tấn, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc nói như sau: "Hồng Kông là vùng lãnh thổ tự quản của Trung Quốc và một chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tới Hồng Kông là một vấn đề hết sức phức tạp. Ðiều này Tòa Thánh cũng hiểu rõ. Ðức Giáo Hoàng là vị thủ lãnh giáo hội Công Giáo và là người đứng đầu một quốc gia. Hiện giờ, Tòa Thánh vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Ðài Loan.

Cũng hôm thứ Hai 9/08/99, bà Mary Seung, giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội Công Giáo của Hồng Kông, đã xác nhận là chuyến viếng thăm của ÐTC tại đây đã bị hủy bỏ. Bà Mary Seung nói như sau: "Chúng tôi biết là ÐTC sẽ không viếng thăm Hồng Kông. Vấn đề này đã được quyết định sau cuộc gặp gỡ giữa Ðức Cha Zen Zi Kun, Giám Mục phó Hồng Kông, với các giới chức Tòa Thánh tại Roma. Cha Peter Robb, làm việc tại Trung Tâm Công Giáo Hồng Kông, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Tôi nghĩ rằng, vấn đề ở đây là quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ðài Loan, tất cả đều phát xuất từ nguyên nhân này. Ông Tung Chee-Hwa (Tống Kiến Hoa), người nắm quyền cai quản Hồng Kông, khó lòng chấp thuận chuyến viếng thăm này đứng trước tình trạng căng thẳng quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh". Các nhà phân tích và chính trị gia tại Hồng Kông đã tỏ ra thất vọng về việc hủy bỏ chuyến viếng thăm của ÐTC tại Hồng Kông, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh nên xét lại quyết định này. Cũng theo lời của cha Peter Robb, thì người ta bắt đầu cảm thấy Trung Quốc ngày càng xiết chặt quyền kiểm soát Hồng Kông, và điều này đang làm xói mòn dần đặc điểm, "Một Quốc Gia, hai chế độ", được áp dụng trong trường hợp của Hồng Kông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page