ÐTGM Jean Louis Tauran
tuyên bố trên Ðài Truyền Hình Vatican
về tình hình Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran tuyên bố trên Ðài Truyền Hình Vatican về tình hình Timor.

Vatican - 10.09.99 - Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, vừa tuyên bố trên đài truyền hình Vatican như sau về tình hình Timor: Dĩ nhiên, đứng trước những hình ảnh thê thảm đến từ miền đông Timor, người ta có cảm giác về một sự thoái lui cho tất cả nhân loại. Bởi vì tại miền đông Timor vừa xẩy ra một sự việc rất quan trọng: một dân tộc với 80% số phiếu, đã bày tỏ ý chí tiến đến nền độc lập của lãnh thổ. Lá phiếu này đã được ủng hộ, canh phòng và bảo vệ do Cộng Ðồng quốc tế đã dấn thân bảo đảm các kết quả. Ðã quá rõ, cái mà chúng ta thấy trong những ngày này là một vi phạm các quyền căn bản của con người và đứng trước những hành động trước mắt chúng ta, tôi nghĩ rằng: tiếc thay chúng đang chứng kiến một cuộc diệt chủng mới. Một cuộc diệt chủng không miễn trừ Giáo Hội Công Giáo: tôi đã báo tin cho ÐTC biết về vụ sát hại khoảng 40 người làm việc tại cơ quan Caritas địa phương; như vậy đây là một vu tấn công trực tiếp vào Giáo Hội Công Giáo.

Ðức Tổng Giám Mục Tauran cho biết thêm: Hai Ðức Giám Mục đã phải bỏ trụ sở của mình, một trong hai, Ðức Cha Do Nascimento, giám quản Tông Tòa Baucau, bị thương nơi tay. Nhà thờ, trường học, chủng viện, nhà dòng... tất cả bị phá hủy, bị cướp bóc, dĩ nhiên không tính đến việc các người và các gia đình phải trốn ẩn tại các miền núi. Vì thế, ÐTC và các vị cộng tác của ngài, dĩ nhiên bày tỏ tình liên đới với mọi người, cách riêng với các con cái Giáo Hội và lên án cách quyết liệt những gì hiện đang xẩy ra tại miền đông Timor. ÐTC và các vị cộng tác của ngài kêu gọi lương tâm các vị trách nhiệm tại Indonesia và miền đông Timor và trên cả thế giới nữa: đứng trước cảnh bi đát và những vi phạm các quyền con người như vậy, không một người nào có quyền lãnh đạm. Ðây là lý do mà Tòa Thánh và Phủ Quốc Vụ Khanh trong những ngày này đã thực hiện những bước ngoại giao để cổ võ một dự án về một quyết nghị của Hội Ðồng Bảo An, thành lập một lực lượng quốc tế về hòa bình, ngõ hầu bảo đảm tối thiểu cho trật tự và luật pháp trên lãnh thổ Timor.

Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc: Tiếc thay, năm 1999 này, năm cuối cùng của thế kỷ 20, được chấm dứt bằng nhiều cuộc chiến - những trận đánh hiện nay tại Timor, không kể những chiến tranh bị lãng quên tại Châu Phi - và tôi xin nói: đây thực là một nỗi buồn lớn lao cho những ai theo dõi đời sống quốc tế, và xác nhận một lần nữa rằng con người không có khả năng rút tỉa bài học từ lịch sử, không những từ lịch sử xa xôi, nhưng cả từ lịch sử hiện đại nữa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page