ÐTC gửi thư cho
Ðức TGM giáo phận Belgrad

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi thư cho Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Belgrad.

Vatican - 20.04.99. ÐTC vừa gửi một bức thư cho Ðức Cha Franjo Pekko, Tổng Giám Mục giáo phận Belgrad và Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Yougolavie, trong đó ngài nói lên nỗi đau đớn sâu xa, khi theo dõi mỗi ngày tình hình trầm trọng hiện đang đè nặng trên nhiều miền của Yougoslavie và nhất là tại Kosovo. ÐTC viết như sau: "Với tình yêu mến, tôi gần gũi cách riêng các Vị Chủ Chăn và các tín hữu của các Cộng Ðồng Công Giáo, cũng như tất cả mọi người thiện chí, hiện đang cố gắng giúp đỡ những ai đau khổ trong giờ phút này, vì phải mất đi tình yêu thương của các người trong gia đình, phải cưỡng bức xa nhà cửa và cưỡng bức cách bất công sống xa quê hương, đất nước của mình". ÐTC viết tiếp: "Ðồng thời tôi muốn bảo đảm với Hiền Ðệ đáng kính và với tất cả các Giám Mục của Yougoslavie là Tòa Thánh sẽ tiếp tục trong dấn thân hòa bình, để người dân khỏi đau khổ và nhất là người dân tại Kosovo, hiện đang bị thử thách thê thảm như vậy". Ngỏ lời với các Vị trách nhiệm về đời sống quốc gia và quốc tế, ÐTC nhắc lại là con đường đối thoại luôn luôn có thể làm được và con đường này luôn luôn đem lại những giải pháp danh dự cho các phe tranh chấp, trong sự tôn trọng con người nam nữ, cùng sống trong một giải đất , bởi vì tất cả là con cái của một Cha trên trời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page