Ðức Giáo Chủ Chính Thống Nga
viếng thăm Belgrad

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo Chủ Chính Thống Nga viếng thăm Belgrad để mưu tìm Hoà Bình.

Moscowa - 20.04.99 - Sáng thứ Ba 20.04.99, Ðức Alexis đệ nhị, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga tới Belgrad viếng thăm Giáo Hội Chính Thống Serbia và Ðức Pavle, Giáo Chủ của Giáo Hội Chính Thống Serbia này. Mục đích của chuyến viếng thăm là để tỏ tình liên đới của Giáo Hội Chính Thống Nga với Giáo Hội Chính Thống Serbia, đồng thời cũng để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh kéo dài gần một tháng nay. Trong chuyến viếng thăm này, Ðức Giáo Chủ Alexis gặp gỡ Nhà Cầm Quyền Giáo Hội và chắc chắn cũng sẽ được Tổng Thống Milosevic tiếp kiến. Sáng thứ Ba 20/04/99, sau khi tới Belgrad, Ðức Giáo Chủ Nga đã đồng tế Thánh Lễ với Ðức Pavle Giáo Chủ Chính Thống Serbia, trong Ðền Thờ Thánh Saba ở thủ đô. Sau đây là lời tuyên bố của Ðức Alexis đệ nhị với đặc phái viên của Nhật Báo Công Giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) trước khi khi lên đường đi Belgrad, và được Ðài Phát Thanh Vatican lặp lại trong bản tin 20.04.99. "Ðức Giáo Chủ nhắc lại hai điều căn bản này: thứ nhất: cần một giải pháp chính trị và các người Albania và Serbia phải ngồi lại trên bàn hội nghị và đối thoại với nhau - thứ hai: phải lên án những vụ dội bom của NATO, vì những vụ oanh tạc này làm cho tình hình trở nên xấu hơn và nguy hại hơn và đây là một sự giả hình hoàn toàn, khi người ta quả quyết rằng: những vụ oanh tạc như vậy là một việc can thiệp nhân đạo". Về chiến tranh tại Kosovo, trong Thánh Lễ tại Ðền Thờ Thánh Saba, mọi người tham dự cùng cầu nguyện cho hòa bình, cho các nạn nhân của 27 ngày chiến tranh, cho tất cả các nạn nhân, dĩ nhiên cho các nạn nhân tại Serbie cũng như tại Kosovo. Về giải pháp chính trị, còn tùy thuộc vào cuộc gặp gỡ của Ðức Giáo Chủ với Tổng Thống Milosevic và Thủ Tướng Milutinovic. Theo đặc phái viên Tương Lai, thì chắc chắn Ðức Giáo Chủ sẵn sàng đứng ra làm trung gian, bởi vì ngài là một trong các nhân vật ngoại quốc được kính trọng hơn cả, được biết đến hơn cả và cũng có thể nói, được yêu mến hơn cả, và do đó ngài sẽ tìm một giải pháp đi đến đối thoại. Trong lúc này chưa thể biết Ðức Giáo Chủ sẽ đưa ra giải pháp nào, nhưng có thể ngài nhắc lại đề nghị mà Tổng Thống Nga, ông Boris Eltsin, đã đưa ra: đó là ngừng các vụ oanh tạc về phía NATO và rút quân khỏi Kosovo về phía chính phủ Belgrad. Ðây là một vấn đề rất phức tạp: NATO yêu cầu Milosevic rút quân khỏi Kosovo, lúc dó sẽ đình chỉ các vụ oanh tạc - Milosevic trái lại đòi NATO phải ngừng các vụ oanh tạc trước, rồi sẽ rút quân khỏi Kosovo sau. Do đó, việc làm trung gian của Ðức Alexis sẽ không dễ dàng trước những giằng co của hai phe trong cuộc.

***

Belgrade [Zenit 20/04/99] - Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga, đã đến Belgrade để tỏ tình liên đới với Serbia và mưu tìm hòa bình cho Yugoslavia.

Trong những ngày viếng thăm, Ðức Thượng Phụ Alexis II đã gặp gỡ Tổng Thống Slobodan Milosevic và cử hành Phụng Vụ với Ðức Thượng Phụ Paul của Serbia. Ðông đảo các Giám Mục, Linh Mục và Tín Hữu của hai Giáo Hội đã tham dự buổi cử hành phụng vụ diễn ra tại quảng trường trước Nhà Thờ Chính Tòa Chính Thống tại Belgrade. Cộng đồng đã cầu nguyện cho các nạn nhân người Serbi lẫn nguời Albani tại Kosovo.

Sau buổi lễ, Ðức Thượng Phụ Alexis II đã lên tiếng tố cáo các cuộc không kích của Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO).

Ðức Thượng Phụ Alexis II vốn đuợc xem như một trong những nhân vật nước ngoài được biết và kính trọng nhứt tại Serbia. Trong nhiều dịp, Ngài đã thể hiện khả năng có thể đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột. Theo các nguồn tin từ phía Serbia, Ðức Thượng Phụ Alexis II đã ủng hộ đề nghị của Tổng Thống Yeltsin theo đó Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương ngưng chiến và các lực lượng Serbia rút ra khỏi Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page