Các Nữ Tu Dòng Thánh Gia
cảm tạ Thiên Chúa nhân kỷ niệm 100 năm
phục vụ tại Thành Phố Phật Giáo Anuradhapura

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Nữ Tu Dòng Thánh Gia cảm tạ Thiên Chúa nhân kỷ niệm 100 năm phục vụ tại Thành Phố Phật Giáo Anuradhapura.

Tin Sri Lanka (UCAN 22/4/99) -- Các Nữ Tu dòng Thánh Gia Bordeaux mừng 100 năm truyền giáo tại Anuradhapura, Sri Lanka, ngày 18/04/99. Hội dòng gốc Pháp, đã đến đây vào tháng 04/1899 theo đề nghị của Ðức Cha Christopher Bonjean, Giáo Phận Jaffna. Các Nữ Tu mở một trường học dạy bằng tiếng bản địa và sau đó thêm một trường của Tu Viện; trường này đã trở thành trường Nữ Sinh đầu tiên dạy bằng tiếng Anh tại tỉnh Bắc-Trung. Anuradhapura là thủ đô của đất nước SRI LANKA, từ thế kỷ 4 trước công nguyên cho đến khi bị phế bỏ vào khoảng năm 760, dưới sức ép của những cuộc xâm lăng từ miền nam Ấn Ðộ; khi thành phố được tái phát hiện vào thế kỷ 19, nó đã bị rừng già che phủ. Theo hiến pháp của tỉnh Bắc-Trung năm 1872, dưới thời đô hộ của thực dân Anh, thành phố được khôi phục và trở thành một địa điểm hành hương của Phật Giáo. Khi Anuradhhapura được công bố là Thành Thánh Phật Giáo vào năm 1956 trên đất nước Sri Lanka độc lập, các Nữ Tu đã chuyển trường học và Tu Viện đến khu dân cư mới vì người ta muốn bảo tồn thành phố cổ như một khu di sản khảo cổ học. Ðức cha Oswald Gomis, Giáo Phận Anuradhapura, chủ sự lễ tạ ơn nhân kỷ niệm bách chu niên, đã tỏ lời tri ân đến các nữ tu tiên phong của hội dòng. Trong bài giảng, ngài nói: "Chúng ta rất biết ơn những thừa sai đã từng đến đây vào thời điểm mà nơi này bị bỏ hoang cho dã thú và các bệnh tật nguy hiểm như bệnh sốt rét." Ngài nói thêm rằng khí hậu không tốt chút nào và lương thực cũng vậy, nhất là đối với các Nữ Tu Âu Châu. Thế nhưng họ đã chịu đựng tất cả vì sứ mạng truyền giáo mà họ đã dấn thân." Ðức Cha Gomis khuyến khích các hội dòng truyền giáo ngày nay cũng nên có sự tận tâm và lòng nhiệt thành tương tự, và kêu gọi những người làm việc truyền giáo hãy biết tín thác vào Chúa và không tìm kiếm an ninh cho bản thân. Ngài cũng kêu gọi các phụ huynh giúp cho con cái ý thức hơn về truyền giáo, hầu gia tăng hơn ơn gọi truyền giáo trong giáo phận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page