ÐTC Gioan Phaolô II
và Ðức Hồng Y Cung Phần Mai
trao đổi lời chúc mừng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Cung Phần Mai trao đổi lời chúc mừng.

(Zenit 12/07/99) - Hoa Kỳ (Stanford) - Vào ngày 31 tháng 7/1999 tới đây, lễ thánh Ignatio, Ðức Hồng Y Ignatio Cung Phần Mai không mừng lễ bổn mạng của mình, nhưng thay vào đó ngài sẽ cử hành Thánh Lễ tạ ơn kính nhớ Ðức Mẹ Sheshan. Sheshan là tên một địa điểm nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải và tại đây có một đền thánh gọi là Ðền Thánh Ðức Mẹ Sheshan.

Nhân dịp này, qua Ðức Cha Edward Egan, Giám Mục Bridgeport, ÐTC Gioan Phaolô II đã gửi cho Ðức Hồng Y Cung Phần Mai một sứ điêp chúc mừng. Sứ điệp đề ngày 16 tháng 6/1999 và Ðức Hồng Y Cung cũng đáp trả ÐTC bằng một lá thư đề ngày 6 tháng 7/1999. Ðức Hồng Y Cung Phần Mai đã được ÐTC "bí mật" (in pectore) phong chức Hồng Y vào năm 1979. Ngài năm nay đã 98 tuổi và hiện đang sống lưu vong tại thành phố Stamford thuộc bang Connecticut của Hoa Kỳ. 20 năm làm Hồng Y, 50 năm làm Giám Mục, 70 năm làm Linh Mục, quả là Ðức Hồng Y Cung có nhiều điều để tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân được Thiên Chúa ban tặng. Nhưng trên hết, trong thánh lễ tạ ơn vào ngày 31 tháng 7/1999 tới đây, vị Giám Mục Thượng Hải muốn đặc biệt cảm tạ Ðức Maria về lòng thương xót và bảo vệ của Mẹ trong suốt 50 năm giáo hội Công Giáo Trung Quốc bị bách hại.

Trong sứ điệp gửi cho Ðức Hồng Y Cung Phần Mai, ÐTC Gioan Phaolô II đảm bảo sự gần gũi của ngài với Ðức Hồng Y trong lời cầu nguyện. ÐTC phó dâng Ðức Hồng Y Cung cho tình thương quan phòng của Ðức Mẹ Sheshan và ban Phép Lành Tòa Thánh cho Ðức Hồng Y. Về phần mình, trong thư trả lời ÐTC, Ðức Hồng Y Cung Phần Mai nêu bật sự trùng hợp kỷ niệm 50 năm làm Giám Mục của ngài với kỷ niệm 50 năm cuộc bách hại của giáo hội Công Giáo Trung Quốc. Thư có đoạn ghi như sau: "Hàng Linh Mục và các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc biết ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã chọn những con cái bé mọn nhất của Ngài làm chứng nhân cho Thiên Chúa, cho Ðấng Thánh, cho giáo hội Công Giáo tông truyền. Qua sự bảo vệ yêu thương của Ðức Mẹ Sheshan, số tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc gia tăng gấp ba lần trong nửa thế kỷ bị bách hại". Sau khi đảm bảo với ÐTC lòng trung thành không lay chuyển của ngài đối với Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Cung Phần Mai đã bày tỏ lòng biết ơn của ngài về việc ÐTC đã nâng ngài lên bậc Hồng Y cả trong lúc ngài đang chịu án tù. Về phần các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc, Ðức Hồng Y kết luận lá thư của ngài như sau: "Tuy chúng con không dám cầu nguyện xin một phép lạ, nhưng chúng con chỉ xin hồng ân tiếp tục đổ xuống và sự can đảm để sống trọn vẹn đức tin của chúng con, bắt chước gương sáng của biết bao vị Tử Ðạo chịu cùng kinh nghiệm và đã đi trước. Chúng con cầu xin sẽ có được "một đoàn chiên và Một Chủ Chiên", để chúng con sớm được đón tiếp ÐTC ngay trên đất Trung Quốc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page