Ðức Cha Belo
kêu gọi Indonesia trả tự do tức thì
cho ông Xanana Gusmao

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi Indonesia trả tự do tức thì cho ông Xanana Gusmao.

(AFP 30/08/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Hai 30/08/99, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, kêu gọi chính quyền Indonesia trả tự do ngay tức thì cho ông Xanana Gusmao, lãnh tụ mặt trận kháng chiến Fritilin của Ðông Timor.

Hôm thứ Hai 30/08/99 qua, các cử tri Ðông Timor đã đi bỏ phiếu để chọn qui chế tương lai cho lãnh thổ này. Số người đi bỏ phiếu vượt quá sự mong đợi và là dấu hiệu cho thấy người dân Ðông Timor muốn lãnh thổ này được độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ, Ðức Cha Belo nói rằng Indonesia nên thả ông Xanana Gusmao ngay tức thì, nếu được thì ngay trong tuần này. Ðức Cha Belo nói như sau: "Ðối với tôi, điều cấp thiết lúc này là trả tự do cho ông Gusmao, để ông có thể nói với người dân Ðông Timor hãy bình tĩnh, trong trường hợp phe ủng hộ độc lập thắng trong cuộc bỏ phiếu vừa qua". Ðược hỏi rằng liệu ngài có nghĩ là tánh mạng ông Gusmao bị đe dọa nếu ông được trả tự do trong lúc này hay không, Ðức Cha Belo trả lời: "Tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra, nếu ông Gusmao trở lại Ðông Timor".

Ông Gumao được coi là nhân vật sẽ lên lãnh đạo Ðông Timor trong trường hợp lãnh thổ này lấy lại quyền độc lập. Mới đây, Jakarta loan báo là ông sẽ được trả tự do vào trung tuần tháng 9/1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page