Ðức Cha Belo
kêu gọi hòa bình
và hòa giải tại Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi hòa bình và hòa giải tại Ðông Timor.

(Zenit 3/09/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Tư vừa qua (1/09/99), trong bản tin xuất hiện trên trang nhất của tờ Người Quan Sát Roma, Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, kêu gọi người dân lãnh thổ này thực thi hòa giải và xây dựng hòa bình cho Ðông Timor.

Lời kêu gọi này được đưa ra theo sau các các thành phần người Ðông Timor ủng hộ Indonesia, được quân đội nước này võ trang, đã tấn công và gây khủng bố tại thủ phủ Dili, gây cho ít nhất là 5 người chết. Bầu khí khủng bố đang bao trùm Ðông Timor, nhất là tại thủ phủ Dili. Hàng trăm người Ðông Timor đã phải xin lánh nạn qua đêm tại văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở Dili. Ðức Cha Belo đã nói như sau: "Xin mọi người hãy buông khí giới, hợp tác với nhau để đạt một thỏa thuận dẫn tới hòa bình và hòa giải".

Hơn 90% cử tri người Ðông Timor đã đi bỏ phiếu hôm thứ Hai vừa qua 30/08/99. Các nhà phân tích coi đây là dấu hiệu cho thấy người dân Ðông Timor muốn được độc lập. Qua một người phát ngôn của mình, Ðức Cha Belo cáo buộc phe ủng hộ Indonesia đã gây ra những vụ bạo động ở Dili, vì những người này đang kiểm soát các ngã đường, tấn công vào nhà những người ủng hộ độc lập, trong khi cảnh sát và các binh sĩ Indonesia lại không can thiệp mạnh để ngăn chặn những hành vi bạo động này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page