Phản ứng của Tòa Thánh
về vụ dội bom Yugoslavi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phản ứng của Tòa Thánh về vụ dội bom Yugoslavi.

(AFP 24/03/99) - Vatican - "Xử dụng bạo động luôn luôn là một thất bại cho nhân loại".

Ðó là phản ứng của Tòa Thánh sau khi Tổ Chức Minh Ước Bắc Ðại Tây Dương, gọi tắt là NATO, khởi sự cuộc dội bom Yugoslavi để trừng phạt Tổng Thống Slobodan Milosevic vì ông đã nhất mực từ chối ủng hộ thỏa hiệp hòa bình tại Kosovo. Ðợt dội bom đầu tiên diễn ra vào tối thứ Tư 24/03/99 nhắm vào các mục tiêu quân sự của quân đội Yugoslavi tại Pritina, thủ phủ Kosovo, cũng như ở các khu vực ngoại ô thủ đô Belgrade. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thành, tiến sĩ Navarro Valls đưa ra cảm nghĩ như sau: "Người ta không thể không nghĩ đến những nạn nhân trong cuộc bạo động này và tâm thức thù ghét chắc chắn sẽ bộc phát sau đó". Trích dẫn lời của Ðức cố Giáo Hoàng Pio XII, nói dạo tháng 8 năm 1939 trước ngày Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ, tiến sĩ Navarro Valls khẳng định rằng không có gì sẽ bị mất qua hòa bình, nhưng tất cả sẽ bị mất đi qua chiến tranh.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư 24/03/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt xin Thiên Chúa Cha, Chúa của lòng thương xót, ban hồng ân hòa bình, mà Kosovo và Âu Châu hiện giờ đang rất cần đến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page