Giám Mục Hoa Kỳ
kêu gọi bãi bỏ
án tử hình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi bãi bỏ án tử hình.

(CNS 12/03/99) - Hoa Kỳ (Massachussets) - Ðức Cha Sean O’Malley, Giám Mục Fall River thuộc bang Massachussets của Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu trong giáo phận của ngài hãy hiệp sức với ÐTC Gioan Phaolô II, trong nỗ lực tranh đấu bãi bỏ án tử hình.

Quốc hội của bang Massachussets đang thảo luận nhiều dự luật nhắm tái lập án tử hình tại bang này, và thống đốc Paul Cellucci đã bày tỏ sự ủng hộ của ông trong vấn đề này. Trong lá thư mục vụ Mùa Chay mang tựa đề "Phúc Âm của Sự Sống chống lại Án Tử Hình", được đăng trên tờ báo của giáo phận, Ðức Cha O’Malley khẳng định rằng án tử hình không phải là giải pháp để đối phó với nạn phạm pháp, nhưng trái lại nó đánh lừa người dân, tạo nên một sự an tâm giả tạo trước một vấn nạn xã hội hết sức phức tạp. Trái lại, án tù chung thân lại là một giải pháp hữu hiệu để giữ cho xã hội được an toàn khỏi những người đã phạm tội ác ghê tởm. Ngoài ra, đa số các chuyên gia về khoa tội phạm đều đồng ý rằng, án tử hình không có tác động hữu hiệu trong việc ngăn ngừa tội phạm xảy ra.

Ðức Cha O’Malley cho biết, trong khi những người ủng hộ án tử hình cho rằng đây là một biện pháp để đối phó với nạn phạm pháp và trợ giúp cho các nhân viên an ninh, nhưng hầu hết trong số 400 vị cảnh sát trưởng được phỏng vấn dạo năm 1995 đều liệt kê án tử hình vào hàng chót, trong số những biện pháp nên được dùng để giải quyết nạn phạm pháp. Ngoài ra, án tử hình, một khi đã được thi hành thì không thể nào thay đổi được và đã có nhiều trường hợp người vô tội bị xử oan. Trích dẫn thống kê tại bang Illinois, Ðức Cha O’Malley cho biết kể từ khi án tử hình được tái lập tại đây dạo năm 1977, đã có 10 trường hợp phạm nhân bị kết án tử hình nhưng sau đó được thả ra vì họ bị kết tội oan. Ðối với riêng người Công Giáo và những người tự coi mình là môn đệ của Chúa Giêsu, thì họ thừa biết là Chúa Giêsu không bao giờ dùng bạo động để giải quyết một vấn đề. Phúc Âm trình bày cho chúng ta một tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi một người, dù đó là một người tội phạm hay không. Chúa Giêsu không bao giờ muốn người phạm tội phải chết, nhưng Ngài chỉ muốn họ trở lại. Nói như vậy không có nghĩa là, chúng ta không cần phải tìm ra những biện pháp trừng phạt cho những tội phạm để đảm bảo sự an toàn cho công chúng, tuy nhiên chúng ta phải giải thoát chính mình khỏi tâm thức thù ghét và muốn trả thù đối với các tội nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page