Quân đội Indonesia
được gửi tới canh gác
tại nhà của Ðức Cha Carlos Ximenes Belo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Quân đội Indonesia được gửi tới canh gác tại nhà của Ðức Cha Carlos Ximenes Belo.

(Reuters 19/04/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Hai 19/04/99, một đội binh sĩ Indonesia đã được gửi tới canh gác bên ngoài tư gia của Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, và là nhân vật có thể là mục tiêu bị những toán võ trang Ðông Timor ủng hộ Indonesia tấn công.

Từ hôm thứ Bûy (17/04/99, các toán võ trang này đã gieo rắc khủng bố tại thủ phủ Dili và đã sát hại tổng cộng 20 người. 12 người trong số này thuộc nhóm 120 người đang lánh nạn tại nhà của ông Manuel Carrascalao, một trong những người công khai ủng hộ quyền độc lập của Ðông Timor. Hôm Chúa Nhật 18/04/99, ông Carrascalao đã đến lánh nạn tại tư gia của Ðức Cha Belo, tuy nhiên hôm 19/04/99 ông đã di chuyển tới tổng hành dinh của cảnh sát Dili, sau khi Ðức Cha Belo cảnh cáo rằng chính Ðức Cha cũng có thể trở thành mục tiêu bị các toán võ trang ủng hộ Indonesia tấn công. Một tổ chức ủng hộ độc lập cho Ðông Timor cho biết an ninh của Ðức Cha Belo đang bị đe dọa, bởi vì phe ủng hộ Indonesia đang tính đến chuyện bịt miệng vị giám quản tông tòa Dili bởi vì ngài là một trong những nhân vật có uy tín và đồng thời ủng hộ quyền độc lập của Ðông Timor.

Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và luôn cả Australia đã bày tỏ sự quan ngại sâu xa trước tình hình căng thẳng tại Ðông Timor. Australia đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi binh sĩ tới Ðông Timor để duy trì an ninh cho người dân Ðông Timor đang bị các toán võ trang ủng hộ Indonesia de dọa, đồng thời kêu gọi chính phủ Indonesia nên có hành động để vãn hồi trật tự tại đây. Bạo động tại Ðông Timor đang gia tăng kể từ sau khi Indonesia bất ngờ tuyên bố là sẽ để cho Ðông Timor được độc lập nếu người dân tại đây bác bỏ đề nghị cho lãnh thổ này được tự trị, nhưng vẫn thuộc chủ quyền của Indonesia. Lời tuyên bố này đã tạo nên tình trạng chia rẽ giữa người Ðông Timor, với một bên ủng hộ Indonesia và một bên muốn Ðông Timor được độc lập. Chính phủ Indonesia và Bồ Ðào Nha đang thương thuyết qua trung gian của Liên Hiệp Quốc để tìm ra một giải pháp chính trị cho qui chế của vùng lãnh thổ này. Thứ Hai 19/04/99, ngoại trưởng Ali Alatas của Indonesia loan báo rằng Jakarta đã hoàn tất bản đề nghị về quyền tự trị cho Ðông Timor và vấn đề này sẽ được mang ra thảo luận trong vòng thương thuyết kế tiếp giữa Indonesia và Bồ Ðào Nha vào thứ Tư 21/04/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page