Chương trình viếng thăm của ÐTC
tại Tổng Giáo Phận Salerno
(4/09/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình viếng thăm của ÐTC tại Tổng Giáo Phận Salerno.

Salerno - 03.09.99 - Sáng thứ Bẩy 4/09/99 vào lúc 9:30 ÐTC và đoàn tùy tùng lên trực thăng đi Salerno, để viếng thăm Giáo Phận và làm phép Ðại Chủng Viện mới. Máy bay sẽ đáp xuống sân thể thao của Ðại Chủng Viện vào lúc 10:30 ở vùng ngoại ô thành phố Salerno. Tại đây có Ðức Cha Gerardo Pierro, Tổng Giám Mục giáo phận, các Giám Mục miền Campania, Hàng giáo sĩ, các chủng sinh và chính quyền dân sự và quân sự địa phương đón chào. Ngay sau đó, ÐTC lên xe hơi đi chung quanh khu vực Ðại Chủng Viện để có thể quan sát các cơ sở mới. Lễ nghi tiếp đón chính thức và cuộc gặp gỡ với dân chúng sẽ diễn ra tại Quảng Trường trước chủng viện. Sau bài chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục, ÐTC đọc diễn văn, và sau đó ngài làm phép Chủng Viện mới. Tiếp đến lễ nghi dâng lễ vật cho ÐTC và diễn văn chào mừng của chính quyền địa phương. ÐTC vào nhà nguyện cầu nguyện và tiếp chung các Nữ Tu Dòng kín và các Nữ Tu khác hoạt động tông đồ trong Tổng Giáo Phận. Sau khi chụp hình kỷ niệm với Cộng Ðồng Chủng Viện, ÐTC lên trực thăng trở về Castelgandolfo; tới nơi vào lúc 13 giờ.

Sau lễ khánh thành, Chủng Viện mới Gioan Phaolô II của Tổng Giáo Phận Salerno sẽ mở cửa khai mạc niên khóa 1999-2000 ngày 19 tháng 9/1999 tới đây. Chủng viện Salerno không những dành cho các chủng sinh của Giáo Phận, nhưng còn cho các chủng sinh của các giáo phận phụ thuộc và của các giáo phận khác, nếu có lời yêu cầu của Ðấng Bản Quyền. Chủng viện là trung tâm đào tạo các Linh Mục tương lai của giáo phận. Trong một buổi viếng thăm Ðại Chủng Viện giáo phận Roma, ÐTC nói: Chủng Viện là con ngươi trong con mắt của Giám Mục và phải là mối quan tâm ưu tiên thứ nhất của ngài. Vì thế Chủng Viện giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống giáo phận, nơi đây các chủng sinh phải được huấn luyện chu đáo về phương diện con người, phương diện trí thức, phương diện thiêng liêng và mục vụ, để có thể trở thành những "Vị Thầy giảng dạy Lời Chúa, những Thừa Tác Viên của các Bí Tích và những người hướng dẫn sáng suốt và khôn ngoan của Cộng Ðồng, tiến về Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô" (Văn kiện mới của Bộ Giáo Sĩ ký 19.03.99 Lễ Thánh Cả Giuse và công bố 14.07.99).


Back to Radio Veritas Asia Home Page