Giáo Hội Chính Thống Romania
chính thức mời
Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Chính Thống Romania chính thức mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm.

(Avvenire 06.02.99) - Bucarest - 06.02.99 - Hãng thông tấn AP (Associated Press) loan tin: Giáo Hội Chính Thống tại Romania đã chính thức mời Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm nước này vào tháng 5/1999 tới đây. Hãng thông tấn cũng nhắc lại rằng: chính Tổng Thống Cộng Hòa Romania, ông Emil Constaniescu cũng đã mời ÐTC viếng thăm, khi ông viếng thăm Vatican tháng 7 năm ngoái (1998). Ngăn trở lớn hơn cả cho chuyến viếng thăm một Quốc Gia, nơi có đa số dân cư (khoảng 80%) theo Giáo Hội Chính Thống, coi như đã vượt qua. Và đây cũng là lần đầu tiên một Giáo Hội Chính Thống mời Vị Giáo Hoàng Roma viếng thăm. Một biến cố lịch sử, một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong lúc chuẩn bị bước vào Ngàn Năm thứ ba của Kỷ nguyên Kitô. Từ lâu, Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo tại Romania đã mở các cuộc đối thoại để bàn về nhiều vấn đề liên hệ, cách riêng việc trả lại các nhà thờ bị chế độ cộng sản tịch thu và trao cho Giáo Hội Chính Thống. Hai bên đã tuyên bố muốn giải quyết các vấn đề qua việc đối thoại và trong hòa bình.


Giáo Hội Chính Thống Rumani thảo luận về việc mời Ðức Thánh Cha viếng thăm

Giáo Hội Chính Thống Rumani thảo luận về việc mời Ðức Thánh Cha viếng thăm.

Roam [Apic 5/02/99] - Quyết định về một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Rumani tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thượng Phụ Bucarest và Thượng Hội Ðồng của Giáo Hội Chính Thống tại nước này.

Hôm 28/01/99 vừa qua, một cuộc gặp gỡ giữa 8 đại diện của Giáo Hội Chính Thống Rumani và 5 đại diện của Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ hy lạp tại Rumani, đã diễn ra tại Blaj, thuộc miền trung Rumani, duới sự chủ tọa của Ðức Cha Daniel Ciobotea, giáo chủ Chính Thống Moldovi và Bukovina và Ðức Cha Lucjan Muresan, giáo chủ Công Giáo Hy Lạp. Ðây là cuộc gặp gỡ lần thứ hai của ủy ban hổn hợp Chính Thống và Công Giáo. Cuộc gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 10/1998 năm ngoái đã mở ra cuộc đối thoại giữa hai Giáo Hội. Nội dung cuộc gặp gỡ xoay quanh vấn đề các nơi thờ phượng của Giáo Hội Công Giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp đã bị chính quyền cọng sản trước kia tịch thu và trao cho Giáo Hội Chính Thống quản lý. Theo Ðức Cha Francesco Pio Tamburrino, quan sát viên của Tòa Thánh trong cuộc gặp gỡ giữa hai Giáo Hội, cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn còn tỏ ra dè dặt về việc tiên đoán một chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Rumani. Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhứt Kitô Giáo đang chờ đợi tin tức từ phía Thượng Hội Ðồng Chính Thống nước này. Nếu có quyết định mời Ðức Thánh Cha viếng thăm Rumani, Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Chính Thống nước này còn phải quan tâm đến phản ứng của Tòa Thượng Phụ Macova và Constantinople.


Back to Radio Veritas Asia Home Page