Phật Giáo và Công Giáo Singapore
chia sẻ các những giá trị chung

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phật Giáo và Công Giáo Singapore chia sẻ các những giá trị chung.

(UCAN SG2815.1029 26/05/99) - Singapore - Giáo Hội Phật Giáo và Công Giáo Singapore cùng chia sẻ các giá trị chung, và trên nhiều phương diện khác nhau, giáo huấn của Ðức Phật cũng có những điểm rất giống với giáo huấn của Chúa Giêsu.

Trên đây là quan điểm của Ðức Cha Gregoriô Dương Thụy Ngân, Tổng Gíam Mục Singapore và của Thầy Chin Kung, người lãnh đạo giáo hội Phật Giáo Singapore. Ngày 11/05/99 vừa qua, Thầy Chin Kung cùng với nhiều tu sĩ và nữ tu Phật Giáo đã đến gặp Ðức Tổng Giám Mục Dương Thụy Ngân tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Chiên Lành ở Singapore. Cuộc gặp gỡ này mang tính cách lịch sử, như một cuộc đối thoại Liên Tôn giữa Phật Giáo và Công Giáo. Trong cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo, thầy Chin Kung đã gợi lại những kinh nghiệm tiếp xúc của ngài với người Công Giáo, khi còn đang là giáo sư về môn Phật Giáo tại trường đại học Phụ Nhân bên Ðài Loan. Theo thầy Chin Kung, Phật Giáo và Công Giáo có những giá trị giống nhau về bác ái và sự chung sống hòa hợp, do đó cả hai tôn giáo có thể cộng tác với nhau để biến thế giới thành một nơi sống tốt đẹp hơn. Ngài nhấn mạnh rằng, Phật Giáo kêu gọi tất cả mọi người, bất luận thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Mong ước của Phật Giáo và tất cả mọi người cùng chung sức xây dựng hòa bình, và tôn trọng lẫn nhau. Trích dẫn lời phê bình của Ðức Tổng Giám Mục Dương Thụy Ngân về mối liên quan giữa việc huấn luyện đức tin và giáo dục, thầy Chin Kung thêm rằng, Phật Giáo cùng chia sẻ quan điểm rằng mục đích chung của giáo dục và tôn giáo là nhắm sửa đổi cá nhân để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Về phần mình, giải thích về ý nghĩa của phục vụ, Ðức Tổng Giám Mục Dương Thụy Ngân cho rằng, có đức tin nhưng không có những việc làm tốt vẫn là vô ích. Yêu thương Thiên Chúa có nghĩa là yêu thương con người. Qua những cơ sở chăm sóc cho người già lão, người nghèo và bệnh tật, do giáo hội Công Giáo quản lý, tất cả tín hữu Công Giáo được mời gọi biết cảm thông, tha thứ và sống trong hòa hợp với người láng giềng của mình. Vào cuối buổi gặp gỡ, thầy Chin Kung đã tặng một ngân phiếu trị giá 58,200 Mỹ Kim cho các nữ tu dòng Canossian, để dùng trong các công tác bác ái của dòng. Sau đó, phái đoàn đã đi viếng thăm nhiều trường học và cơ sở bác ái do dòng Canossian điều khiển. Nữ tu Theresa Seow, đại diện Tổng Giáo Phận trong tổ chức đối thoại Liên Tôn Singapore và là người cùng đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ, cho biết, sáng kiến buổi gặp gỡ này đến từ các nhà lãnh đạo Phật Giáo, nhắm giúp cho các tu sĩ Phật Giáo trẻ thấy rõ tầm quan trọng của công tác đối thoại Liên Tôn. Chị Theresa Seow bày tỏ hy vọng là các thành viên khác trong giáo hội Công Giáo, luôn cả các giáo dân cũng sẽ noi gương của Ðức Tổng Giám Mục Dương Thụy Ngân và thầy Chin Kung, mở các cuộc đối thoại tương tự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page