Chính phủ Georgia loan báo
Ðức Gioan Phaolô II
sẽ viếng thăm Cộng Hòa Georgia
mồng 8 và 9 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin tức về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Cọng Hòa Georgia.

Tbilisi - 08.09.99. Chính phủ nước Georgia, qua trung gian phát ngôn viên của mình, ngày 08.09.99, đã chính thức loan báo: Ðức Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Cộng Hòa miền Caucase mồng 8 và 9 tháng 11/1999 tới đây. Trong chuyến viếng thăm, ÐTC sẽ gặp Tổng Thống nước Georgia, ông Eduard Shevardnadze và Ðức Giáo Chủ Chính Thống, Ilya đệ nhị. Thực sự, chuyến viếng thăm Cộng Hòa Georgia đã được nói đến nhiều lần. Nhưng chắc chắn đã được ấn định dứt khoát, sau chuyến viếng thăm mới đây của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, phó Quốc Vụ Khanh, tại thủ đô Tbilisi dịp lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Ðức Tổng Giám Mục đến Tbilisi để thánh hiến nhà thờ dâng kính Ðức Mẹ lên trời. Nhà thờ này được xây cất vào thế kỷ 19 do những hy sinh của các Cha Dòng Cappucins và do sự đóng góp của Bộ "Truyền Giáo". Năm 1941 nhà thờ bị đóng cửa do lệnh của Nhà Cầm quyền Cộng Sản Liên Xô. Sau đó bị xử dụng cho việc hành chánh, rồi biến thành nhà thể thao. Năm 1994 nhà thờ được trả lại cho Giáo Hội Công Giáo, được sửa lại và được thánh hiến vào dịp lễ Ðức Mẹ lên trời năm nay 1999.


Back to Radio Veritas Asia Home Page