Tòa Thánh Vatican
lên tiếng cải chính tin đồn
về việc chuẩn bị phong thánh
cho cô Anne Frank

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh Vatican lên tiếng cải chính tin đồn về việc chuẩn bị phong thánh cho cô Anne Frank.

Tin Roma (Apic 4/02/99): Sáng thứ Tư 3/02/99 vừa qua, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã trả lời câu hỏi của hãng tin Apic, và xác nhận rằng hiện không có một dự án nào để chuẩn bị phong thánh cho cô Anne Frank, đã chết trong trại Tập Trung tại Bergen-Belsen, vào tháng 3 năm 1945. Trường hợp của cô Anne Frank hoàn toàn khác với trường hợp của nữ tu Edith Stein. Nữ tu Edith Stein, tuy là nguời Do Thái, nhưng đã trở lại với với đức tin Công Giáo, trong khi cô Anne Frank vẫn trung thành với niềm tin Do Thái Giáo của cô. Trước khi bị bắt vào trại Tập Trung, Cô Anne Frank đã cùng với gia đình trốn tại Amsterdam trong vòng hai năm, và trong vòng hai năm nầy, cô đã viết tập Nhật Ký nổi tiếng.

Tin đồn về việc chuẩn bị làm án phong thánh cho cô Anne Frank đến từ một bài đăng trong nhật báo "HA'ARETZ" xuất bản tại Israel. Bài báo nầy nói về vai trò của Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị trong những liên lạc Do Thái-Kitô, và đã đưa tin rằng Tòa Thánh Vatican có ý định lập án chuẩn bị phong thánh cho cô Anne Frank, giống như trường hợp đã phong thánh cho nữ tu Edith Stein, và phong Chân Phước cho Ðức Hồng Y Stepinac, người bị tố cáo là đã cộng tác với Ðức Quốc Xã tại Croat.

Vì thế, phòng báo chí Tòa Thánh đã lên tiếng hôm thứ Tư vừa qua, ngày 3 tháng 2/1999, để cải chính tin đồn nầy và xác định trường hợp khác nhau giữa Edith Stein và Anne Frank. Bộ Phụng Tự của Tòa Thánh Vatican, đã làm việc từ nhiều năm qua, để thực hiện mong ước của ÐTC Gioan Phaolô Ðệ Nhị, thành lập danh sách tất cả những ai đã chết tử đạo vì niềm tin tôn giáo của mình trong thế kỷ 20 nầy, không phân biệt vị đó là người Công Giáo hay ngoài Công Giáo. Có thể việc làm nầy đã gây ra hiểu lầm và tin đồn cho rằng Tòa Thánh chuẩn bị phong thánh cho cô Anne Frank.


Back to Radio Veritas Asia Home Page