ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ viếng thăm Ấn Ðộ
từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Ấn Ðộ từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11/1999.

(UCAN IA3454.1041 16/08/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Các nguồn tin trong chính phủ liên bang Ấn Ðộ đã xác nhận rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm nước này từ ngày mùng 5 đến ngày 8 tháng 11/1999, và các chương trình sinh hoạt của ÐTC sẽ tập trung tại thủ đô New Delhi.

Một viên chức tại phủ tổng thống Ấn Ðộ cho hãng thông tấn UCAN biết hôm thứ Hai (16/08/99) rằng ngày mùng 5 đến ngày 8 tháng 11 trong lịch tại phủ tổng thống được đánh dấu là ngày viếng thăm của ÐTC. Tuy ngày tháng được xác định, nhưng hành trình của chuyến viếng thăm chưa hoàn tất. Tòa thánh sẽ gửi một phái đoàn sang Ấn Ðộ vào tháng 9/1999 tới đây để thảo luận với chính phủ Ấn Ðộ sẽ thảo luận về các sinh hoạt của ÐTC trong chuyến đi này. Ðược biết, Tòa Thánh đã yêu cầu để cho ÐTC được viếng thăm miền Nam Ấn và thành phố Mumbai cũng như thành phố Calcutta, tuy nhiên những yêu cầu chỉ có thể quyết định được khi phái đoàn Tòa Thánh gặp các giới chức của chính phủ Ấn Ðộ.

Các nhà lãnh đạo giáo hội Công Giáo Ấn cũng xác nhận tin tức về chuyến viếng thăm của ÐTC nhưng nói là giáo hội không được phép tuyên bố và ngày giờ của chuyến viếng thăm này. Các nguồn tin từ giáo hội công giáo Ấn nói rằng chương trình sinh hoạt của ÐTC sẽ được giới hạn ở thủ đô New Delhi, và ÐTC có thể sẽ viếng thăm một quốc gia khác ở Á Châu sau New Delhi. Việc công bố chương trình của ÐTC tại Ấn Ðộ chưa thực hiện được, một phần vì Ðức Tổng Giám Mục Lorenzo Baldisseri, tân sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ, chưa chính thức nhận nhiệm sở. Nguồn tin tại phủ tổng thống Ấn Ðộ cho biết thêm, tân sứ thần Tòa Thánh là một trong số 5 nhà ngoại giao khác đang chờ thư mời của phủ tổng thống để đến trình thư ủy nhiệm. Một nhật báo Ấn Ðộ số ra ngày 16/08/99 vừa qua nói rằng, chính phủ Ấn Ðộ chấp thuận để ÐTC viếng thăm nước này, với hy vọng là sẽ phục hồi hình ảnh của Ấn Ðộ theo sau những vụ tấn công của người Ấn Giáo vào các cộng đoàn Kitô giáo thiểu số.


Back to Radio Veritas Asia Home Page