Ðức Cha Belo
kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng
áp lực lên quân đội Indonesia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên quân đội Indonesia.

(AFP 24/08/99) - Hoa Kỳ (Washington) - Thứ Ba (24/08/99), Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực lên quân đội Indonesia, để đảm bảo cuộc bỏ phiếu chọn tự trị hay độc lập vào tuần tới đây được diễn ra trong ôn hòa.

Trong bài viết đăng trên tờ Thời Báo New York, Ðức Cha Belo đã ghi như sau: "Tôi cầu nguyện xin Hoa Kỳ và các quốc gia khác làm tất cả những gì có thể để thuyết phục các lực lượng Indonesia cho phép cuộc bỏ phiếu này được diễn ra trong tự do; và nếu kết quả cuộc bỏ phiếu là độc lập cho Ðông Timor, thì quân đội Indonesia hãy chấp nhận kết quả này mà không trả đũa dân chúng Ðông Timor bằng bạo động". Ðức Cha Belo đã trình bày ngắn gọn lịch sử của thảm kịch kéo dài gần 25 năm, là thời gian quân đội Indonesia chiếm đóng Ðông Timor. Ðặc biệt là chỉ trong vòng sáu tháng vừa qua, có hàng trăm người đã bị thiệt mạng dưới tay của những nhóm võ trang được các phần tử trong quân đội Indonesia thành lập để chống lại phe ủng hộ độc lập. Ðức Cha Belo cũng cho biết thêm là ngài đã tận dụng mọi nỗ lực làm trung gian hòa giải hai bên, tuy nhiên tình thế hiện giờ đã đưa ngài tới kết luận rằng chỉ có áp lực của cộng đồng quốc tế lên quân đội Indonesia mới có thể chấm dứt làn sóng bạo động mà thôi.

Ðức Cha Belo kêu gọi Hoa Kỳ hãy nói rõ với Indonesia rằng, quân đội nước này sẽ không nhận được một sự trợ giúp quân sự, hay vay mượn tài chánh mà quốc gia này đang rất cần đến, trừ khi quân đội Indonesia chấm dứt chiến dịch bạo động tại Ðông Timor. Ðức Cha Belo nói thêm như sau: "Chính quyền Indonesia phải cho phép các lực lượng gìn giữ hòa bình được vào Ðông Timor. Can thiệp ngoại giao có lẽ là hy vọng duy nhứt để ngăn ngừa một cuộc tranh chấp đẫm máu tại quê hương của tôi mà thôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page