Cảnh sát Ấn Ðộ
ngăn chặn một cuộc biểu tình
của người Kitô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cảnh sát Ấn Ðộ ngăn chặn một cuộc biểu tình của người Kitô.

(AFP 24/08/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Cảnh sát Ấn Ðộ đã ngăn chặn một cuộc diễn hành của người Kitô tại miền Ðông Bengal, muốn chính quyền cho điều tra thêm về vụ sát hại một nhà truyền giáo người Úc và hai người con trai của nhà truyền giáo này.

Ông John Dayal, phát ngôn viên của Diễn Ðàn Các Tín Hữu Kitô Hiệp Nhất ở Ấn Ðộ, và là nhóm tổ chức cuộc diễn hành, nói rằng, không có lý do gì để cảnh sát ngăn chặn cuộc biểu tình này, bởi lẽ họ đã thông báo cho cảnh sát về cuộc diễn hành được tổ chức vào hôm thứ Hai (23/08/99), gần biên giới bang Orissa, thuộc miền Ðông Ấn. Hơn 200 tín hữu Kitô khác cũng tham gia hàng loạt các cuộc diễn hành phản đối khác vào hôm thứ Bảy (21/08/99), tại thành phố Calcutta. Nhà truyền giáo Graham Staines, người Úc, và hai người con trai của ông, đã bị thiêu chết dạo tháng Giêng 1999 vừa qua tại quận Baripada thuộc bang Orissa. Vụ án này xảy ra giữa lúc các nạn nhân đang ngủ trong xe của ông Staines, và người ta tình nghi kẻ chủ mưu là các phần tử Ấn Giáo cực đoan. Một ủy ban điều tra chính thức đã nộp lên chính phủ một bản báo cáo dày 250 trang, tuy nhiên bảo báo cáo không qui bất cứ trách nhiệm nào lên các nhóm Ấn Giáo cực đoan, có dính líu tới vụ sát hại này.

Theo dự trù, người Kitô Ấn Ðộ sẽ tiếp tục các cuộc diễn hành để đòi chính phủ điều tra thêm về vụ án nói trên.


Back to Radio Veritas Asia Home Page