ÐTC lo lắng về
tình hình chiến cuộc
trở nên trầm trọng thêm mỗi ngày
cách riêng về người dân vô tội bị chết

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC lo lắng về tình hình chiến cuộc trở nên trầm trọng thêm mỗi ngày, cách riêng về người dân vô tội bị chết.

Vatican - 16.04.99 - Chiến tranh miền Balcan vẫn tiếp tục và gia tăng mức độ mỗi ngày gây nhiều lo lắng cho ÐTC. Ngài không ngừng kêu gọi đi đến các cuộc hòa đàm càng sớm càng hay. Chính ÐTC đã nói lên sự lo lắng của ngài trong buổi tiếp các Giám Mục miền Puglia sáng thứ Năm 15.04.99. Miền Puglia là một trong các miền của nước Ý đón tiếp nhiều người tị nạn hơn cả, đến từ Albania trước đây, và từ Kosovo trong những ngày này. Sau đây là lời tuyên bố trên đài phát thanh Vatican của Ðức Cha Cosmo Francesco Ruppi, Tổng Giám Mục giáo phận Lecce, được ÐTC tiếp sáng thứ Năm 15/04/99 vừa qua: "ÐTC muốn cảm ơn giáo phận Lecce (trong miền Puglia) về sự đón tiếp dành cho người tị nạn. Rồi ngài biểu lộ cho tôi, trong buổi tiếp kiến riêng, nỗi đau khổ của ngài về chiến tranh này và về những nạn nhân do chiến tranh đang gây nên. Ngài nhắc lại lời cầu chúc rằng: các cuộc thảo luận về hòa bình cần được mở lại ngay".


Back to Radio Veritas Asia Home Page