Ðức Cha Belo
kêu gọi bà Megawati tôn trọng
kết quả trưng cầu dân ý của Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Cha Belo kêu gọi bà Megawati tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý của Ðông Timor.

(Reuters 10/08/99) - Ðông Timor (Dili) - Thứ Ba hôm qua (10/08/99) Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili, đã lên tiếng kêu gọi bà Megawati Sukarnoputri, người có hy vọng lên làm tổng thống Indonesia, hãy tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý của Ðông Timor. Ðây là cuộc trưng cầu dân ý để người Ðông Timor chọn độc lập hay tự trị nhưng vẫn tiếp tục được sát nhập vào Indonesia.

Trong một lá thư gửi cho bà Megawati nhân chuyến viếng thăm của bà tại thủ phủ Dili, Ðức Cha Belo ngỏ ý rằng ngài hy vọng bà sẽ tôn trọng nguyện vọng của người Ðông Timor sau cuộc bỏ phiếu. Lá thư này được công bố cho các ký giả, tuy nhiên bà Megawati đã không đưa ra lời phê bình nào. Cũng trong lá thư này, Ðức Cha Belo kêu gọi bà Megawati nên mưu tìm những giải pháp hòa bình cho các cuộc nổi loạn đòi ly khai của người dân tại hai tỉnh Aceh và Irian Jaya của Indonesia.

Ðảng Tranh Ðấu cho Dân Chủ do bà Megawati cầm đầu đã thắng vẻ vang trong cuộc tổng tuyển cử tại Indonesia ngày mùng 7 tháng 6/1999 vừa qua, và bà được coi là một trong những ứng cử viên có nhiều triển vọng giành được ghế tổng thống trong cuộc bỏ phiếu và tháng 11/1999 tới đây. Tuy vẫn giữ lập trường là Ðông Timor nên tiếp tục duy trì việc sát nhập Ðông Timor vào lãnh thổ Indonesia, bà Megawati cam kết là bà sẽ tôn trọng ý nguyện của người Ðông Timor nếu họ chọn độc lập trong cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng 8/1999 này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page