Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine
hãy quan tâm xây dựng Hòa Bình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine hãy quan tâm xây dựng Hòa Bình.

Tin New-York (Zenit Nov. 29, 1999): Phát biểu nhân dịp cử hành Ngày Quốc Tế Liên Ðới với Người Palestine, vào ngày thứ Hai 29 tháng 11/1999, Ông KOFI ANNAN, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi những người Israel và những người Palestine hãy ý thức về tính cách mỏng dòn của tiến trình Hòa Bình tại Trung Ðông, và hãy từ bỏ mọi hoạt động có thể gây nguy hiểm cho tiến trình Hòa Bình nầy, chẳng hạn như những vấn đề sau đây: những tranh chấp về biên giới giữa Israel và Palestine, vấn đề định cư những người Israel tại những phần đất của người Palestine, vấn đề những người tị nạn Palestine, vấn đề tương lai của thành Giêrusalem.

Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc hy vọng là vào đầu kỷ nguyên mới, một trong những thành quả của tiến trình Hòa Bình hiện nay sẽ là nền Hòa Bình và Thịnh Vượng cho người Palestine lẫn người Israel cũng như cho mọi dân tộc vùng Trung Ðông. Ông cũng ca ngợi lòng can đảm và sự khôn ngoan của hai nhà lãnh đạo: Ông Yasser Arafat và ông Ehud BARAK, thủ tướng của Israel, trong việc theo đuổi Hòa Bình và Hòa Giải giữa hai dân tộc. Ngày Quốc Tế Liên Ðới với người Palestine, đã được Khóa Họp Khoáng Ðại Liên Hiệp Quốc năm 1977, tuyên bố thành lập, và được mừng mỗi năm vào ngày 29 tháng 11. Và sở dĩ ngày 29 tháng 11 được chọn, là vì ngày nầy trùng với ngày kỷ niệm Nghị Quyết 29 tháng 11 năm 1947, phân chia phần đất Palestine làm hai quốc gia: quốc gia Israel và quốc gia Á Rập cho người Palestine. Nhưng Nghị quyết nầy đã bị các quốc gia Á Rập phản đối. Hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn ngăn cản tiến trình Hòa Bình tại miền Trung Ðông.


Back to Radio Veritas Asia Home Page