Kitô hữu kêu gọi
hủy bỏ luật kỳ thị Multan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kitô hữu kêu gọi hủy bỏ luật kỳ thị Multan.

Tin Pakixtan (UCAN 17/08/99) -- Một chính đảng Kitô Giáo đã kêu gọi chính phủ Pakixtan hãy hủy bỏ các luật kỳ thị chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ðảng này nói rằng họ đấu tranh vì các quyền của người nghèo. Mặt Trận Giải Phóng Kitô Giáo Pakixtan (CLFP) đã thông qua nghị quyết ngày 4-08-99 kêu gọi hủy bỏ tức thời khoản 295-C của bộ luật hình sự Pakixtan, vì khoản này quy định án tử hình đối với tội phỉ báng tiên tri Mohamet. Chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng Kitô Giáo Pakixtan là Clement Shebaz Bhatti đã phát biểu tại khóa huấn luyện dành cho cán bộ lãnh đạo của đảng rằng các nhóm thiểu số trong nước cần kiên trì hành động nhằm xóa bỏ tất cả các luật kỳ thị. Ông cho biết thêm cuộc đấu tranh của Mặt Trận Giải Phóng Kitô Giáo Pakixtan còn nhằm chống lại sự phân phối bất công của cải và việc bóc lột người nghèo của tầng lớp cầm quyền, mà tầng lớp này chỉ chiếm 2% dân số. Ông đã kêu gọi các đảng viên sẵn sàng hy sinh trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản. Ông cũng chỉ trích chính phủ đã có những chính sách khiến cho Pakixtan "hoàn toàn bị thế giới cô lập." Mặt Trận Giải Phóng Kitô Giáo Pakixtan là một nhóm hành động trước khi trở thành một chính đảng vào năm nay, đã giữ một vai trò trọng yếu trong việc chống lại một tu chính hiến pháp được đề nghị nhằm Hồi Giáo hóa đất nước và mở rộng quyền lực của ngành hành pháp vào năm ngoái (1998). Ðảng đã vận động các thượng nghị sĩ chống lại tu chính này mà chính phủ còn chưa chính thức trình lên thượng viện vì sợ bị thất bại. Ông Bhatti đã nhận Giải Thưởng Hòa Bình của Liên Ðoàn Kitô Giáo Pakixtan (USA) tại Philadelphia, Hoa Kỳ, hồi tháng 6/1999 vừa qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page