Số phận
các nhà truyền giáo ngoại quốc
tại Macao sau ngày 20.12.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Số phận các nhà truyền giáo ngoại quốc tại Macao sau ngày 20.12.99.

Macao - 26.04.99 - Macao sẽ trở lại chủ quyền của Trung Quốc ngày 20.12.1999. Các nhà truyền giáo ngoại quốc tại đây tự đặt câu hỏi: không biết mình còn được ở lại tiếp tục công việc truyền giáo như trước đây nữa không. Dù sao, các ngài vẫn hy vọng sẽ được tiếp tục hoạt động tại Macao, như các bạn đồng nghiệp hiện nay tại Hông kông, sau khi lãnh thổ này trở lại chủ quyền Trung Quốc.

Ðức Cha Domingos Lam Kha-Tseung đã chỉ thị cho Tòa Giám Mục để giúp các nhà truyền giáo ngoại quốc làm thủ tục xin cư trú vĩnh viễn, như luật ấn định cho tất cả những ai đã sống tại Macao ít nhất 7 năm liên tiếp. Trong số các nhà truyền giáo ngoại quốc đến Macao lâu hơn cả, phải kể các cha Dòng Tên; các ngài đến Macao từ thế kỷ 16. Với việc Macao trở lại chủ quyền của Trung Quốc, các tu sĩ Dòng Tên tại Macao hy vọng không những được ở lại, mà còn có thể những tiếp xúc với Giáo Hội Công Giáo tại lục địa Trung Quốc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page