Thư mục vụ chung
của hai vị Giám Mục Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thư mục vụ chung của hai vị Giám Mục Ðông Timor.

(UCAN ET3456.1041 17/08/99) - Ðông Timor (Dili) - Hai vị Giám Mục của Ðông Timor vừa công bố thư mục vụ chung, kêu gọi các cử tri hãy bỏ phiếu cho tương lai của lãnh thổ này, dựa trên lương tâm. Thư mục vụ được đọc trong thánh lễ Chúa Nhật (15/08/99), lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại tất cả các nhà thờ Công Giáo trên khắp Ðông Timor.

Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili; và Ðức Cha Basilio Do Nascimiento, giám quản tông tòa Baucau, nói rằng, quyết định tốt nhất của các cử tri người Ðông Timor phải được dựa trên lương tâm, và nên đặt quyền lợi của người dân và tương lai của Ðông Timor lên trên quyền lợi của riêng cá nhân hay phe nhóm. Thư mục vụ có đoạn ghi như sau: "Sau 450 năm nằm dưới quyền cai trị của Bồ Ðào Nha rồi sống với người Indonesia trong 23 năm, giờ đây cả Bồ Ðào Nha cũng như Indonesia để cho người Ðông Timor có cơ hội quyết định tương lai của mình. Là những tín hữu Kitô, chúng ta thấy rằng cơ hội được quyền chọn lựa trực tiếp này là một ân sủng của Thiên Chúa, một ân sủng mà nhiều quốc gia ước mơ nhưng không có được. Ân sủng này giờ đây được trao bao cho người Ðông Timor. Chúng ta hãy tôn trọng, yêu thương và sống với nhau trong hòa bình. Chúng ta có thể chung sống tại Ðông Timor nầy, nếu tâm hồn tất cả người Ðông Timor đoàn kết lại và cùng nhau tiến bước.

Cũng trong thư mục vụ, hai vị Giám Mục Ðông Timor nhắc nhở rằng, sự chia rẽ giữa người Ðông Timor đang đưa họ tới sự đau khổ. Chỉ qua tình hiệp nhất, huynh đệ và hòa bình, người dân Ðông Timor mới có thể xây dựng cuộc sống của họ tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page