Lễ tái thánh hiến
Nhà Thờ thánh Catherine tại Bethlehem

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ tái thánh hiến Nhà Thờ thánh Catherine tại Bethlehem.

(Reuters 26/11/99) - Bethlehem - Tối hôm thứ Sáu 26 tháng 11/1999, Ðức Thượng Phụ Michel Sabah, giáo chủ Công Giáo Jerusalem theo nghi lễ La Tinh, cùng với Ðức Hồng Y Achille Silvestrini của Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tái thánh hiến Nhà Thờ Thánh Catherine ở Bethlehem, vừa được tu bổ xong để chuẩn bị đón tiếp các khách hành hương trong dịp Ðại Năm Thánh 2000.

Nhà thờ thánh Catherine được xây vào năm 1001 và năm bên cạnh Nhà Thờ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo được xây cất vào thế kỷ thứ Tư. Bethlehem hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Palestine. Một con số kỷ lục khách hành hương sẽ đến Bethlehem trong dịp năm Thánh 2000 và chính quyền Palestine đã chi 200 triệu Mỹ Kim để tu bổ lại thành phố này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page