Các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài
bị đe doạ đàn áp
vì những hoạt động "đáng ngờ"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bị đe doạ đàn áp vì những hoạt động "đáng ngờ".

Tin KARACHI, Pakixtan (UCAN 3/08/99) -- Chính phủ Pakixtan cho biết chính phủ sẽ siết chặt kiểm soát đối với các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Pakixtan và hoạt động cứu trợ tại Apganixtan, vì họ tham gia vào những "hoạt động không được hoan nghênh." Theo tờ nhật báo Anh ngữ "Dawn", một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà đa số là của Phương Tây, được người nước ngoài tài trợ và điều hành, đã bị cáo buộc làm gián điệp, tiến hành hoạt động truyền đạo Kitô Giáo, cung cấp vũ khí và đạn dược cho các nhóm chống lại chính quyền Taliban Hồi Giáo quá khích ở Apganixtan.

Tin cho biết các tổ chức Shelter Now International và SERVE của Mỹ đã được yêu cầu chấm dứt hoạt động sau khi bị cáo buộc đã "thổi phồng" sự cố tại Shantinagar, Pakixtan, năm 1997. Ngày 6-02-1997, một nhóm người Hồi Giáo đã tàn phá thành bình địa khoảng 800 gia đình tại một làng cách Multan khoảng 60 km về phía đông. Nhiều nhà cửa bị cướp bóc, và 13 nhà thờ và hơn 2,000 cuốn Kinh Thánh bị phá hủy hoặc bị xúc phạm.

Một nguồn tin của Bộ Nội Vụ được trích dẫn nói rằng "chúng tôi không muốn gây khó khăn cho bất cứ tổ chức phi chính phủ chân chính nào, nhưng sẽ đề ra chiến lược chấm dứt hoạt động của các tổ chức vi phạm sứ mệnh của họ và đi ngược lại lợi ích của đất nước chúng tôi." Có hơn 300 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trụ sở tại Pakixtan được đăng ký với Cơ quan Phối hợp Cứu trợ Apganixtan (ACBAR), nhưng nhật báo "Dawn" cho biết chỉ có khoảng từ 30-đến 35 tổ chức thực sự được phép hoạt động tại Apganixtan. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đang có "áp lực lớn trên chính phủ buộc phải để cho các tổ chức này được tiếp tục hoạt động." Theo nguồn tin của Bộ Ngoại Giao, mặc dù Pakixtan đã từ chối cấp chiếu khán cho nhân viên của các tổ chức bị nghi ngờ về các hoạt động bất thường, nhiều người đã có được chiếu khán nhờ Phương Tây gây áp lực đối với Islamabad.


Back to Radio Veritas Asia Home Page