ÐTC sẽ hành hương Thánh Ðịa
vào Tháng Ba năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ hành hương Thánh Ðịa vào Tháng Ba năm 2000.

Vatican - 18.11.99 - Trong cuộc họp báo sáng thứ Tư (17.11.99) , để trình bày Cuốn Lịch mới về Năm Thánh 2000 (bổ khuyết cho Cuốn Lịch đã in trước đây) Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, loan báo với giới báo chí rằng: ÐTC sẽ hành hương Thánh Ðịa vào tháng Ba năm 2000. Nhưng Ðức Tổng Giám Mục không nhắc đến các chặng và chi tiết của cuộc hành hương này, vì thực sự chương trình chưa được hoàn tất. Ngài nói thêm: Cũng trong cuộc hành hương Thánh Ðịa, có thể ÐTC sẽ đến Nagiaret và cử hành thánh lễ tại đây vào ngày 25 tháng Ba: Lễ Truyền Tin.

Về chuyến viếng thăm Irak, thì có thêm tin mới. Tại Bagdad, tin về chuyến viếng thăm của ÐTC được coi là chắc chắn, nhưng về ngày giờ chưa được ấn định. Chính trong những ngày này, một phái đoàn Tòa Thánh lên đường đi Bagdad để chuẩn bị chuyến viếng thăm của ÐTC. Tin này, do chính Ðức Giáo Chủ Babilonia của các tín hữu Công Giáo Caldei, Ðức Raphael Bidawid, nói lên với Hãng Thông Tấn quốc tế Fides. Ngài tuyên bố như sau: "Cuối cùng chúng tôi đã khởi sự việc chuẩn bị". Thực sự, chuyến viếng thăm này đã được dự tính vào tháng 12/1999 năm nay, nhưng bị đình lại, vì không có đủ thì giờ chuẩn bị. Có thể chuyến viếng thăm sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2000.

Phái đoàn Tòa Thánh lên đường đi Bagdad gồm có các vị sau đây: Ðức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh, Cha Robert Tucci, Dòng Tên, phụ trách việc tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC và ba người giáo dân, trong số này có hai công chức của Công Ty Hàng Không Alitalia, phụ trách về phương diện kỹ thuật, liên hệ đến các vụ di chuyển của ÐTC.

Tại Amman (thủ đô Jordanie), Phái đoàn Vatican sẽ được Vị Thư Ký Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Bagdad đón tiếp và từ đây phái đoàn dùng xe hơi đi đến thủ đô Irak. Tại Bagdad, ngày Chúa Nhật, Phái đoàn sẽ tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao Irak. Theo chương trình, phái đoàn có thể sẽ viếng thăm Ur, Quê Hương của Tổ Phụ Abraham; Chương trình dự trù ÐTC sẽ đến thăm UR bằng trực thăng, từ Thủ Ðô Bagdad.


Back to Radio Veritas Asia Home Page