Ðại Sứ của Ðài Loan
bên cạnh Tòa Thánh
tỏ ra lạc quan về quan hệ
giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Sứ của Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh tỏ ra lạc quan về quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh.

Roma [Apic 7/04/99] - Ông Raymond Tai, Ðại Sứ của Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh đã tỏ ra lạc quan về khúc quanh có thể dẫn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh.

Ðại Sứ Raymond Tai phát biểu như sau: "Với tư cách là Ðại Sứ của Trung Hoa bên cạnh Tòa Thánh, tôi có hai trách nhiệm: một là cổ võ hòa bình cho 22 triệu người Trung Hoa đang sinh sống tại Ðài Loan, hai là hoạt động như "tiếng nói của lương tâm" cho nhân dân Trung Hoa Lục Ðịa đang khao khát tự do".

Vị Ðại Sứ của Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh đã khẳng định như thế về vai trò của sứ quán Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh.

Theo ông Raymond Tai, Ðức Thánh Cha hài lòng về chính phủ của ông, bởi vì chính phủ này tôn trọng nhân quyền, quyền được sống, tự do cá nhân và tự do tôn giáo. Ông nói như sau: "Cũng như Tòa Thánh, chính phủ của chúng tôi mong muốn rằng chính quyền Bắc Kinh nhìn nhận quyền của những nguời Trung Hoa tại Lục Ðịa được tự do thực hành tôn gíao của họ".

Ngày 22/03/99 vừa qua, khi chủ tịch Giang Trạch Dân của Trung Quốc viếng thăm Roma, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, ngoại trưởng của Tòa Thánh, có nói rằng cần phải thay đổi "hình thức" của các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Ðài Loan, nếu một ngày nào đó Tòa Thánh bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh. Nhận định về lời phát biểu này, ông Raymond Tai cho biết ông rất tin tưởng nơi Tòa Thánh, bởi vì Tòa Thánh không thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh "bao lâu các quyền con người và tự do tôn giáo không được bảo đảm tại đây". Ông cũng cho biết chính phủ Ðài Loan sẽ hoan hỉ nếu Tòa Thánh và Bắc Kinh bình thường hóa các quan hệ ngoại giao. Theo ông, vấn đề không phải là sự kình địch giữa hai chính phủ Trung Hoa. Ðài Loan vẫn ủng hộ nguyên tắc Một Nước Trung Hoa duy nhứt, nhưng một nước Trung Hoa tái thống nhứt phải là một nước Trung Hoa có tự do và dân chủ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page