Ðức Hồng Y Sin
cầu nguyện cho
người dân Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Sin cầu nguyện cho người dân Ðông Timor.

(AFP 28/07/99, Philippines Daily Inquirer 28/07/99) - Philippines (Manila) - Người dân Ðông Timor phải được tự do để chọn lựa tương lai của họ.

Trên đây là lập trường của Ðức Hồng Y Jaime Sin, Tổng Giám Mục Manila, trong buổi gặp gỡ giữa ngài với lãnh tụ lưu vong của Ðông Timor, là ông Jose Ramos-Horta. Ông Ramos-Horta, hiện đang sống lưu vong bên Australia và là người cùng được trao tặng giải Nobel Hòa Bình với Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, giám quản tông tòa Dili. Ông đến viếng thăm Philippines từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7/1999 sau khi chính phủ rút lại lệnh cấm không cho ông nhập cảnh Philippines cách đây vài tháng. Trong cuộc hội kiến với ông Ramos-Horta tại Tòa Tổng Giám Mục, Ðức Hồng Y Sin kêu gọi chấm dứt mọi bạo động ở Ðông Timor, xét vì một cuộc bỏ phiếu để quyết định tương lai của lãnh thổ này sẽ được tổ chức trong vài tuần lễ nữa. Ðức Hồng Y Sin cho biết, ngài cầu nguyện xin cho người Ðông Timor được tự do và hạnh phúc, và ngài cũng yêu cầu mọi người cầu nguyện sao cho người Ðông Timor và Indonesia có thể đối thoại và liên lạc với nhau.

Ðức Hồng Y Sin nói như sau: "Cần phải có hòa bình. Ðây là điều mà tôi đang kêu gọi tất cả các cử tri người Ðông timor hãy đi bỏ phiếu, và đồng thời, chúng ta còn cần phải cầu nguyện. Hành động không thôi chưa đủ, cần phải có lời cầu nguyện". Về phần mình, ông Ramos-Horta đã bày tỏ sự hoài nghi của ông về tình hình bất an tại Ðông Timor, tình hình mà ông không tin là sẽ đảm bảo một cuộc bỏ phiếu dân chủ thực sự. Ông nói: "Tôi không tin là một cuộc bỏ phiếu công bằng và dân chủ sẽ xảy ra nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào hôm nay, hay là một tuần sau đi nữa". Thứ Năm 29 tháng 7/1999, ngoại trưởng Ali Alatas của Indonesia loan báo, ngày bỏ phiếu tại Ðông Timor sẽ bị đình lại cho tới ngày 30 tháng 8/1999, xét vì tình trạng an ninh bất ổn và sự chậm trễ trong việc đăng ký của các cử tri người Ðông Timor. Lúc đầu, Indonesia đã chọn ngày 8/08/99 là ngày trưng cầu dân ý tại Ðông Timor, nhưng sau đó Liên Hiệp Quốc đã dời tới ngày 21 tháng 8/1999. Theo ông Alatas, thì việc dời lại ngày bỏ phiếu cho đến ngày 30 tháng 8/1999, chủ yếu là để gia hạn thêm thời gian đăng ký cho các cử tri. Tuy nhiên, về phía Liên Hiệp Quốc thì mới đây, Tổng Thư Ký Kofi Annan đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình an ninh tại Ðông Timor, đồng thời ngỏ ý là cuộc trưng cầu dân ý có thể bị đình lại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page