Israel hoan nghênh
chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Israel hoan nghênh chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa.

(AFP 17/11/99) - Jerusalem - Israel hoan nghênh thông báo của Tòa Thánh rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm Thánh Ðịa vào cuối tháng 3 năm 2000, sau khi có lo ngại là chuyến viếng thăm này có nguy cơ bị đình lại vì cuộc tranh chấp giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi Giáo liên quan tới việc xây đền thờ Hồi Giáo tại Nazareth.

Một phát ngôn viên bộ ngoại giao Israel cho biết vào hôm thứ Tư 17/11/99 như sau: "Israel hoan nghênh chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II, một trong những nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất trên thế giới. Chúng tôi xác định là chuyến viếng thăm này của Ðức Gioan Phaolô II sẽ giúp đẩy mạnh công cuộc xây dựng hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau tại Trung Ðông". Các lãnh tụ Kitô Giáo tại Thánh Ðịa đã cảnh cáo rằng việc Israel cho phép xây đền thờ Hồi Giáo gần đền thờ Ðức Mẹ Truyền Tin tại Nazareth có nguy cơ ảnh hưởng tới chuyến viếng thăm dự trù của ÐTC tại Thánh Ðịa. Tháng trước, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls cũng ngỏ ý rằng quyết định này của Israel không giúp thêm gì cho việc sắp đặt chuyến viếng thăm của ÐTC.

Ông Shlomo Ben Ami, bộ trưởng an ninh của Israel và là người đồng ý cho xây đền thờ Hồi Giáo mặc dù có sự phản đối từ phía người Kitô, cho rằng, chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Israel, các tín hữu Do Thái Giáo và người Kitô. Ông Ben Ami tuyên bố như sau: "Chính phủ Israel sẽ tận dụng hết sức mình để đảm bảo sự an toàn và di chuyển tự do của khách hành hương tại Thánh Ðịa". Israel và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1994. Năm 1997, hai bên đã ký một thỏa ước trong đó Israel nhìn nhận trên căn bản pháp lý các hoạt động của giáo hội Công Giáo tại Thánh Ðịa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page