Bạo động
giữa người Kitô và Hồi Giáo
tái diễn tại Ambon bên Indonesia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tái diễn tại Ambon bên Indonesia.

(AFP 27/07/99) - Indonesia (Ambon) - Bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo tại thành phố Ambon của Indonesia vừa tái diễn. Có ít nhất hai người được xác nhận bị thiệt mạng, trong khi có tin nói là 14 người đã bị chết trong những vụ đụng độ.

Một nguồn tin của giáo hội Công Giáo tại Ambon cho biết, bạo động khởi sự sau vụ tấn công một cửa tiệm của người Kitô tại Pati và sau đó các tín hữu kitô tại Kudamati đã trả đũa tấn công vào các cửa tiệm của người Hồi nằm xung quanh đền thờ Al-Fatah, đền thờ chính của người Hồi ở Ambon. Trung tá Iwa Kusuma, phát ngôn viên của quân đội Indonesia tại Ambon cho biết, có ít nhất 40 căn nhà đã bị đốt cháy, trong khi các giới chức địa phương nói rằng, tại quận Poka có 120 ngôi nhà và 50 cửa tiệm nằm trên đường Pati, bị đốt. Theo trung tá Kusuma, thì không có đụng độ trực tiếp giữa người Kitô và Hồi Giáo, ngoại trừ việc đốt nhà và các cửa tiệm. Những người bị thiệt mạng, đa số là do trúng đạn.

Bạo động tại thành phố Ambon, thuộc đảo Maluku của Ambon, kéo dài trong nhiều tháng dạo đầu năm nay, khiến cho ít nhất 300 người bị thiệt mạng và nhiều tài sản bị đốt phá. Tình hình lắng dịu trong một thời gian và bắt đầu căng thẳng trở lại kể từ tuần trước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page