Chính phủ Ấn Ðộ
đồng ý với chuyến viếng thăm của ÐTC
phe Ấn Giáo muốn đặt điều kiện

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Ấn Ðộ đồng ý với chuyến viếng thăm của ÐTC, phe Ấn Giáo muốn đặt điều kiện.

(UCAN IA3268.1037 23/07/99) - Ấn Ðộ (New Delhi) - Phủ thủ tướng Ấn Ðộ đã đồng ý với đề nghị về chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Ấn Ðộ, nhưng một vài nhóm Ấn Giáo chủ trương dân tộc thì muốn đặt điều kiện trước khi ÐTC thực hiện chuyến viếng thăm ở Ấn Ðộ.

Hôm thứ Năm (22/07/99), một viên chức phủ thủ tướng Ấn Ðộ đã nói với hãng thông tấn UCAN như sau: "Chúng tôi không có chống đối nào về đề nghị chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ". Trong khi ông Hari Dalmia, một lãnh tụ của Ấn Giáo thì cho rằng, ÐTC Gioan Phaolô II có thể viếng thăm Ấn Ðộ với điều kiện là ngài phải lên án việc theo đạo của người Ấn, một điều mà ông này cho là nguyên nhân chính trong việc duy trì quan hệ giữa vị giáo hoàng với Ấn Ðộ. Ấn Ðộ là một trong số ít địa điểm được đề nghị làm nơi ÐTC đến để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ông Hari Dalmia là chủ tịch của Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới. Ông nói là ông hoài nghi về mục đích của chuyến viếng thăm, đồng thời cảnh cáo rằng, Hội Ðồng Ấn Giáo Thế Giới sẽ chống đối chuyến viếng thăm này, nếu ÐTC đến Ấn Ðộ và lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của ngài đối với việc theo đạo của các tín hữu tại đây. Ông Dalmia nhấn mạnh là hãy để cho mỗi người được quyền tự do thực hành tôn giáo của riêng họ. Cũng theo ông Dalmia, nếu ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Ấn Ðộ trong tư cách là nhà lãnh đạo của một nước, thì đây là chuyện của chính phủ và tổ chức Ấn Giáo của ông không dính líu gì đến chuyến viếng thăm này.

Trong khi đó, Tòa Sứ Thần tại New Delhi mô tả tin về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ấn Ðộ chỉ là lời đồn đoán, và từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Một giới chức tại Tòa Sứ Thần cho hãng thông tấn UCAN biết hôm thứ sáu rằng: "Ðây chỉ là một đề nghị, và chúng tôi không muốn bàn chi tiết về đề nghị này". Tuy nhiên một nguồn tin của hãng tin UCAN tại Tòa Thánh thừa nhận rằng, Tòa Thánh đang cứu xét về việc ÐTC có thể đến thủ đô New Delhi, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ công cộng và tiếp kiến. Nguồn tin cũng nói thêm rằng ÐTC có thể viếng thăm ít nhất là một quốc gia khác ở Á Châu trong chuyến đi này. Việc ÐTC viếng thăm Ấn Ðộ xem ra chắn chắn rồi, nhưng Tòa Thánh chưa chính thức xác nhận tin này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page