Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
đình lại hai tuần cuộc bỏ phiếu
tại Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đình lại hai tuần cuộc bỏ phiếu tại Ðông Timor.

(Reuters 23/06/99) - Liên Hiệp Quốc -Viện lý do tình hình bạo động tại Ðông Timor, ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, đã đình lại trong vòng hai tuần cuộc bỏ phiếu để các cử tri Ðông Timor chọn qui chế tương lai của vùng lãnh thổ này.

Trong một bản báo cáo trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan không xác định cuộc bỏ phiếu được dời lại tới ngày nào. Tuy nhiên các viên chức Liên Hiệp Quốc nói rằng họ hy vọng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 21 hay ngày 22 tháng 8/1999, tức là vào ngày thứ Bảy hay Chúa Nhật. Ðược biết, Liên Hiệp Quốc thì muốn chọn ngày Chúa Nhật, tuy nhiên Jakarta đã ngỏ ý không muốn tổ chức bỏ phiếu vào ngày Chúa Nhật. Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ Jakarta không muốn các cử tri đi bỏ phiếu vào ngày Chúa Nhật vì e ngại rằng, trước khi đi bỏ phiếu, các cử tri mà đa số là người Công Giáo, sẽ đi dự Thánh Lễ và sẽ được các Linh Mục khuyên họ nên chọn độc lập.

Cũng trong bản báo cáo, ông Kofi Annan nói rằng các lực lượng bán quân sự người Ðông Timor được quân đội Indonesia hậu thuẫn, đang dọa nạt và cảnh cáo các cử tri ở miền quê, là họ nên chọn để cho Ðông Timor được tự trị nhưng tiếp tục thuộc về chủ quyền lãnh thổ của Indonesia. Theo ông Kofi Annan, dời lại ngày bỏ phiếu hai tuần lễ sẽ tạo điều kiện cải tiến tình hình an ninh, và qua đó tiến trình dẫn tới cuộc bỏ phiếu quyết định tương lai của Ðông Timor sẽ diễn ra tốt đẹp hơn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page