Ðức Thượng Phụ Chính Thống Serbia
kêu gọi các tín hữu
từ bỏ sự tự hào dân tộc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Serbia kêu gọi các tín hữu từ bỏ sự tự hào dân tộc.

Belgrade [Apic 6/04/99] - Ðức Thượng Phụ Pavle của Giáo Hội Chính Thống Serbia kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ sự kiêu hãnh và tự hào dân tộc. Ngài cảnh cáo rằng không có sự ngoan cố nào là thánh thiện cả. Thái độ đúng đắn của các tín hữu Kitô là phải cầu nguyện cho kẻ thù của mình.

Ðức Thượng Phụ Pavle bày tỏ hy vọng rằng những nguời Serbi, Albani và Thổ Nhỉ Kỳ có thể tập chung sống hòa bình với nhau như cha ông họ đã từng sống.

Về phần mình, Giáo Hội Công Giáo Croatia lên án các cuộc không kích của Liên Minh phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương và kêu gọi các tín hữu không nên nuôi dưỡng hận thù đối với chế độ của Tổng Thống Milosevic.

Nhưng lập trường của Giáo Hội Công Giáo Bosnia thì hoàn toàn ngược lại. Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo Hội Công Giáo tại Bosnia kêu gọi ủng hộ hoạt động của NATO. Ủy Ban này nhắc lại rằng Giáo Hội vẫn chấp nhận việc loại trừ các bạo chúa. Mặc dù ủng hộ hoạt động của NATO và kêu gọi bảo vệ những nguời tỵ nạn Kosovo, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo Hội Bosnia vẫn nhìn nhận rằng, xét về phương diện lịch sử và văn hóa, Kosovo vốn thuộc về dân tộc Serbi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page