Căng thẳng
giữa giáo hội và quân đội
tại Ðông Timor

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Căng thẳng giữa giáo hội và quân đội tại Ðông Timor.

(Fides 22/06/99) - Ðông Timor (Dili) - Ảnh hưởng của giáo hội Công Giáo Ðông Timor sẽ là một yếu tố định đoạt trong cuộc trưng cầu dân ý tại Ðông Timor, dự trù sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 8/1999 tới đây, giữa lúc quân đội Indonesia vẫn tiếp tục ủng hộ các nhóm bán quân gây áp lực với các cử tri, để họ chọn Ðông Timor tiếp tục thuộc về chủ quyền của Indonesia. Tình hình tại đây vẫn còn rất căng thẳng, mặc dù số cảnh sát dân sự, dưới quyền điều khiển của Liên Hiệp Quốc, đang gia tăng và nay đã lên tới 200 người.

Một Nữ Tu dòng Camelite, đang coi sóc một trung tâm cho các trẻ em mồ côi tại Dili, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Chúng tôi chỉ muốn bạo động chấm dứt, và người dân Ðông Timor được quyền chọn lựa tương lai của mình một cách tự do. Các Linh Mục và Nữ Tu Ðông Timor đều đồng ý với quan điểm của Ðức Cha Carlos Ximenes Belo, Giáo Quản Tông Tòa Dili rằng, người dân tại đây phải được tự do bày tỏ ước muốn của họ". Ðứng trước tình thế hiện nay, ngay cả giáo hội Công Giáo Ðông Timor cũng đang bị các nhóm bán quân sự đe dọa. Ðiển hình nhất là vụ tấn công những người tị nạn tại nhà thờ ở Liquica vào ngày 5 tháng 4/1999. Kế đến là vụ tấn công vào tư gia của thân nhân cựu thống đốc Ðông Timor, và là nơi tạm trú của khoảng 100 người tị nạn. Những người tị nạn này là những người đã công khai ủng hộ quyền độc lập của Ðông Timor khỏi sự cai trị của Indonesia.

Qua những vụ tấn công này, các nhóm bán quân sự muốn cho người Ðông Timor thấy rõ là, giáo hội cũng như các gia đình có tiếng tăm tại đây, đều không phải là nơi an toàn cho những người muốn Ðông Timor được độc lập. Mục tiêu của các nhóm bán quân sự này là gieo rắc khủng bố để các cử tri phải rời nơi họ đang cư ngụ. Mỗi một người tị nạn là một lá phiếu bị mất đi cho phe ủng hộ độc lập. Nhiều tín hữu Công Giáo bị cảnh cáo đừng tham dự Thánh Lễ. Phe ủng hộ Indonesia e ngại là khi các tín hữu Ðông Timor đi dự lễ, thì họ sẽ được các Linh Mục cho biết những hành vi khủng bố mà các nhóm bán quân sự đang làm, và điều này sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuộc bỏ phiếu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page