Chuyến hành hương
của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thánh Ðịa
chưa được xác định ngày giờ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chuyến hành hương của ÐTC Gioan Phaolô II tại Thánh Ðịa chưa được xác định ngày giờ.

Tin Roma: (Apic 16/09/99): Hôm thứ Tư vừa qua, ngày 15 tháng 9/1999, Ông Ðại Sứ của Israel cạnh Tòa Thánh đã xác nhận rằng ngày giờ chuyến viếng thăm của ÐTC tại Thánh Ðịa vào Năm 2000, chưa được quyết định. Tuy nhiên, theo lời phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Pietro SAMBI, sứ thần Tòa Thánh tại Israel, trên đài phát thanh Israel, thì ÐTC Gioan Phaolô II có lẽ sẽ thực hiện chuyến đi hành hương vào tháng 3 năm 2000. Các quan sát viên hy vọng là người ta sẽ biết rõ hơn ngày giờ của chuyến viếng thăm nầy, sau khi vị tân quốc vương Jordani, VUA ABDALLAH, đến gặp ÐTC tại Castelgandolfo, vào ngày thứ Bảy 18/09/99.

Vương Quốc Jordani là một trong những quốc gia được ÐTC mong ước đến thăm, trong chuyến hành hương của Ngài tại Vùng Trung Ðông. ÐTC đã nói lên ước muốn nầy trong bức thơ, ký ngày 29 tháng 6/1999 vừa qua, nói về cuộc hành hương của Ngài tại những địa điểm có liên hệ đến lịch sử cứu rỗi.

Chính trong lãnh thổ của Vương Quốc Jordani ngày nay, có núi NEBO, nơi mà Ông Môi Sen được Chúa cho lên đứng nhìn Ðất Hứa, mà chính Ông không được bước vào. Tòa Thánh Vatican và Vương Quốc Jordani đã thiết lập ngoại giao từ năm 1994. Và cùng năm 1994 nầy, Israel và Vương Quốc Jordani đã ký hòa ước với nhau. Trong Hòa Ước nằy, có điều khoản rõ ràng nhắc đến quyền của Jordani bảo vệ những nơi Thánh của người Hồi Giáo tại Giêrusalem.


Back to Radio Veritas Asia Home Page