Các Giáo Hội miền Trung Ấn
đẩy mạnh việc huấn luyện đức tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giáo Hội miền Trung Ấn đẩy mạnh việc huấn luyện đức tin.

(UCAN IC2848.1030 1/06/99) - Ấn Ðộ (Raipur) - Giáo Hội Công Giáo tại các giáo phận thuộc bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn, đang đẩy mạnh các chương trình huấn luyện đức tin để chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000.

Chương trình này do một ủy ban đặc trách việc chuẩn bị mừng sinh nhật năm thứ 2000 của Chúa Giêsu, soạn thảo. Ông B. K. John, Tổng Thư Ký ủy ban cho biết chương trình chú trọng tới hòa giải và các chuyến hành hương, mục đích là để đào sâu đức tin Kitô của các tín hữu, và thăng tiến tình huynh đệ; qua đó các tín hữu trở thành chứng nhân của Tin Mừng tại bang Madhya Pradesh, nơi người Kitô chỉ chiếm khoảng 1% dân số của bang. Linh Mục George Mallivathukkal, thuộc giáo phận Jabalpur đang chuẩn bị một tập sách về: "Thiên Chúa, Người Cha" bằng tiếng Hindi và tiếng Anh để phân phối cho các giáo xứ trong vùng. Về phần mình Linh Mục Thomas Vadakedath, thuộc giáo phận Raipur, thì chuẩn bị một bản đồ các Ðền Thánh và trung tâm hành hương của bang Madhya Pradesh, bản đồ này ghi chú những nét nổi bật của các Ðền Thánh và trung tâm hành hương.

Ủy ban vùng cũng chú trọng tới những tin tức liên quan tới các Cộng Ðoàn Giáo Hội Cơ Bản trong các giáo xứ nằm trong bang và yêu cầu các Linh Mục nên đặc biệt theo dõi sinh hoạt của các cộng đoàn này. Nhấn mạnh tới vai trò của các nhà lãnh đạo giáo dân và nhu cầu canh tân phụng vụ, ủy ban cũng dự tính tổ chức nhiều khóa hội thảo trình bày những tư tưởng về cách thức mới để trở thành giáo hội. Vị Tổng Thư Ký ủy ban cho biết mỗi giáo phận trong bang Madhya Pradesh đang cố gắng hết mình để hoàn tất các chương trình được dự trù trong năm nay, năm chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Madhya Pradesh là bang lớn nhất trong tổng số 25 bang của Ấn Ðộ, và là bang đông dân số đứng hàng thứ sáu. 93% trong số 66 triệu dân của bang này theo Ấn Giáo. Người Kitô có khoảng 352 ngàn, trong số này có 224 ngàn người Công Giáo, hợp thành 11 giáo phận. Các nhà truyền giáo ở bang này phần đông hoạt động trong các lãnh vực giáo dục và y tế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page