Có ít nhất 350 người bị thiệt mạng
trong những vụ bạo động tôn giáo
ở Malaku, Indonesia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Có ít nhất 350 người bị thiệt mạng trong những vụ bạo động tôn giáo ở Malaku, Indonesia.

(AFP 24/05/99) - Indonesia (Jakarta) - Có ít nhất 350 người bị thiệt mạng và khoảng 6,000 căn nhà bị đốt cháy, trong những vụ bạo động giữa hai cộng đoàn người Kitô và Hồi Giáo ở tỉnh Malaku của Indonesia.

Một bản báo cáo do chính quyền tỉnh Malaku thực hiện đã cho biết như trên. Thống Ðốc Saleh Latuconsina của Malaku đã nói với phóng viên của hãng thông tấn AFP như sau: "Cho đến nay, chúng tôi chính thức ghi nhận có 350 người bị thiệt mạng, nhưng rất có thể là con số này còn cao hơn. Có rất nhiều người bị thương trong các vụ bạo động, nhưng thật khó để biết đích xác số nạn nhân".

Từ dạo trung tuần tháng Giêng 1999 năm nay, bạo động giữa người Kitô và Hồi Giáo đã thường xuyên xảy ra tại Ambon, thủ phủ tỉnh Malaku. Các vụ đụng độ đẫm máu lan rộng sang những thị trấn khác trong tỉnh này. Vụ mới nhất xảy ra ngày 15 tháng 5/1999 vừa qua. Có 7 thường dân, tất cả đều là người Kitô, và một học sinh trung học, bị thiệt mạng sau khi các binh sĩ nổ súng vào đám đông để giải tán hai phe người Kitô vào Hồi Giáo đang đụng độ. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi các lãnh tụ tôn giáo cũng như cộng đoàn của người Kitô và Hồi Giáo gặp nhau tại Ambon để ký một hòa ước, do quân đội Indonesia đứng ra làm trung gian.


Back to Radio Veritas Asia Home Page